Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ, đảng cầm quyền và Phủ Tổng thống nhất trí mở rộng ngân sách việc làm năm sau

Write: 2018-08-20 11:48:05Update: 2018-08-20 18:10:41

Chính phủ, đảng cầm quyền và Phủ Tổng thống nhất trí mở rộng ngân sách việc làm năm sau

Photo : YONHAP News

Chính phủ, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và Phủ Tổng thống hôm 19/8 đã nhóm họp khẩn cấp, quyết định mở rộng ngân sách giải quyết vấn đề việc làm trong năm sau, nhằm tháo gỡ nguy cơ tuyển dụng nghiêm trọng hiện nay. 
 
Do các chỉ số tuyển dụng gần đây đều có xu hướng đình trệ, cả ba bên đều nhận định tình hình tuyển dụng hiện nay đang ở mức rất nghiêm trọng.
 
Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Kim Dong-yeon cho biết ông cảm thấy gánh nặng trách nhiệm lớn hơn ai hết về tình hình tuyển dụng nghiêm trọng gần đây. Phó Thủ tướng nhấn mạnh sẽ huy động mọi phương tiện để tạo thêm việc làm, với trọng tâm là rót thêm ngân sách quy mô lớn để giải quyết vấn đề này.
 
Trước tiên, Chính phủ sẽ giải ngân nhanh chóng ngân sách việc làm trong năm nay và ngân sách bổ sung, đẩy nhanh việc bổ sung thêm nguồn tài chính quy mô 4.000 tỷ won (4,56 tỷ USD). Mặc dù ngân sách giải quyết vấn đề việc làm trong năm nay là hơn 20.000 tỷ won, Chính phủ quyết định sẽ tăng thêm 12,6% ngân sách trong năm sau.
 
Về dài hạn, Chính phủ sẽ hỗ trợ tạo việc làm ở lĩnh vực công nghiệp mới như "xe ô tô tương lai", và đầu tư vào các động lực tăng trưởng tương lai như trí tuệ nhân tạo, nền kinh tế hydro.
 
Nguyên nhân của nguy cơ tuyển dụng gần đây được phân tích là không chỉ do vấn đề các doanh nghiệp chế tạo tái cơ cấu, mà còn bởi nhiều yếu tố phức hợp như dân số lao động giảm, chuyển đổi chính sách kinh tế.
 
Đối sách lần này cho thấy Chính phủ sẽ rót thêm ngân sách để tạo thêm việc làm, cho tới khi nào chính sách tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo mà Chính phủ đề ra đạt được hiệu quả.

Lựa chọn của ban biên tập