Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bắc Triều Tiên chấp thuận để Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế điều tra tên lửa

Write: 2018-08-20 12:06:59Update: 2018-08-21 10:43:48

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên đã quyết định chấp nhận sự điều tra của tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc liên quan tới vấn đề phóng tên lửa. Vào hồi tháng 4 vừa qua, miền Bắc từng tuyên bố sẽ ngừng phóng thử nghiệm tên lửa. Nhưng từ đó đến nay, chưa có tổ chức quốc tế nào điều tra về cam kết này của Bình Nhưỡng. 
 
Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) đưa tin, Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã quyết định cử nhóm điều tra tới Bắc Triều Tiên vào năm sau để điều tra về tình hình tên lửa của nước này.
 
Điều mà ICAO chú ý nhất chính là việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa mà không thông báo trước. Kể từ năm 2016 tới năm ngoái, nước này đã hơn 40 lần phóng tên lửa, nhưng không thông báo trước, uy hiếp lớn tới hoạt động của máy bay quốc tế.
 
Theo đó, cơ quan này có kế hoạch điều tra để kiểm chứng xem Bắc Triều Tiên đã thực thi những biện pháp nào, nhằm kìm hãm việc nước này phóng tên lửa mà không thông báo trước.
 
Đặc biệt, vấn đề phóng tên lửa phải có sự kiểm soát của quân đội miền Bắc. Do vậy, việc nước này chấp nhận sự điều tra của một tổ chức quốc tế là điều có ý nghĩa rất lớn.
 
Trong bối cảnh Mỹ bày tỏ lập trường khó có thể giảm nhẹ cấm vận trong khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vẫn duy trì nghị quyết cấm vận với Bình Nhưỡng, việc Bắc Triều Tiên chấp thuận sự điều tra của một tổ chức thuộc Liên hợp quốc được cho là nhằm lấy lòng tin của cộng đồng quốc tế.

Lựa chọn của ban biên tập