Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Sáu trường hợp nghi nhiễm MERS đều được kết luận "âm tính"

Write: 2018-09-11 11:05:35Update: 2018-09-11 16:27:39

Sáu trường hợp nghi nhiễm MERS đều được kết luận

Photo : YONHAP News

Kể từ sau khi bệnh nhân đầu tiên bị kết luận dương tính với virus Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), cả sáu người có triệu chứng nghi nhiễm virus này đều đã được kết luận âm tính.

Tới thời điểm hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần với bệnh nhân là 21 người, tiếp xúc thông thường là 417 người. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) đã cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, những người tiếp xúc thông thường thì không khuyến nghị cách ly, nhưng chỉ định người phụ trách theo từng địa phương để theo dõi một cách thường xuyên tình trạng sức khỏe của họ.

Mặt khác, do Chính phủ Hàn Quốc nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm từ mức "quan tâm" lên mức "chú ý", sân bay quốc tế Incheon đang dốc toàn lực để ngăn chặn dịch MERS lây lan, như chỉ định cửa riêng cho các chuyến bay đến từ Trung Đông.

Một bệnh nhân Hàn Quốc đã bị kết luận là nhiễm virus MERS, ca nhiễm đầu tiên trong vòng ba năm ba tháng qua. Bệnh nhân là một người đàn ông 61 tuổi sống tại Seoul. Vào hôm 16/8, người này xuất cảnh đến Cô-oét vì lý do công việc, rồi về nước vào lúc 3 giờ sáng hôm 8/9 sau khi quá cảnh tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất).

Trong tổng số 115 hành khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân trên, tới đêm ngày 10/9, có 50 người không liên lạc được. Người nước ngoài khi nhập cảnh vào Hàn Quốc đều phải để lại địa chỉ cư trú và số liên lạc, nhưng nhiều trường hợp ghi không chính xác hoặc không có địa chỉ liên lạc trong nước. Thêm vào đó, du khách nước ngoài thường xuyên di chuyển, khó xác định được vị trí. Cơ quan quản lý dịch bệnh vẫn đang phối hợp với Đại sứ quán các nước, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Cảnh sát để nắm bắt vị trí và liên lạc với những người này.

Lựa chọn của ban biên tập