Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn Quốc đề xuất tổ chức hội đàm Ngoại trưởng liên Triều tại New York

Write: 2018-09-22 12:59:00Update: 2018-09-22 21:18:29

Ngoại trưởng Hàn Quốc đề xuất tổ chức hội đàm Ngoại trưởng liên Triều tại New York

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) vào hôm 21/9, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cho biết đã đề xuất với Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho về việc tổ chức cuộc họp cấp Ngoại trưởng liên Triều bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Bà Kang để ngỏ khả năng sẽ đề xuất với miền Bắc về một "phương án sáng tạo", khác với những yêu cầu về trình tự phi hạt nhân hóa của Mỹ trước đây là khai báo, kiểm chứng, thanh sát và giải trừ hạt nhân. Ngoại trưởng Hàn Quốc nói thêm rằng quy trình thanh sát, kiểm chứng hạt nhân là cần thiết, nhưng không nhất thiết phải thực hiện ngay từ giai đoạn đầu phi hạt nhân hóa.

Liên quan tới vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên như yêu cầu của Bắc Triều Tiên, bà Kang Kyung-hwa chỉ ra rằng việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh không đi kèm bất cứ điều kiện nào khác, và có thể giúp củng cố hơn quá trình phi hạt nhân hóa. Ngoại trưởng kỳ vọng việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh có thể chấm dứt mối quan hệ thù địch giữa Bắc Triều Tiên với các nước. Bà Kang cho rằng nếu tạo được một bầu không khí tốt đẹp, thì Bắc Triều Tiên sẽ có thể an tâm hơn để tiến hành các bước đi phi hạt nhân hóa tiếp theo.

Ngoại trưởng Hàn Quốc đánh giá trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên đã thể hiện quyết tâm phá dỡ vĩnh viễn cơ sở hạt nhân Yongbyun, đây là một điều hết sức ý nghĩa. Tuy nhiên, quá trình này còn phải dựa trên tiến triển đối thoại Mỹ-Triều. Bà Kang nhấn mạnh tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong năm nay là mục tiêu của Chính phủ Hàn Quốc và Seoul đã bắt đầu thảo luận với Washington về mục tiêu này.

Lựa chọn của ban biên tập