Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Bộ Tài chính Mỹ đề nghị các ngân hàng Hàn Quốc tuân thủ cấm vận với Bắc Triều Tiên

Write: 2018-10-12 13:18:53Update: 2018-10-12 17:42:03

Bộ Tài chính Mỹ đề nghị các ngân hàng Hàn Quốc tuân thủ cấm vận với Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ đã trực tiếp liên lạc với các ngân hàng chính sách và ngân hàng tư nhân của Hàn Quốc, để đề nghị về việc tuân thủ các biện pháp cấm vận với Bắc Triều Tiên. 
 
Giới tài chính Hàn Quốc hôm thứ Sáu (12/10) cho biết, từ ngày 20/9 tới ngày 21/9 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã mở cuộc họp qua điện thoại với hai ngân hàng chính sách Nhà nước là Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) và Ngân hàng công nghiệp (IBK), cùng 3 ngân hàng tư nhân là Ngân hàng Kookmin, Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng hợp tác xã nông nghiệp Nonghyup. Khi đó là thời điểm ngay sau khi lãnh đạo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên thông qua "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9". 
 
Bộ Tài chính Mỹ đã lần lượt gửi email trước cho các ngân hàng này, ngỏ ý muốn tổ chức một cuộc họp liên quan đến Bắc Triều Tiên. Tham dự cuộc họp, phía Bộ Tài chính Mỹ có quan chức phụ trách về thông tin tài chính, khủng bố; phía các ngân hàng trong nước có quan chức cấp Phó Giám đốc Ngân hàng phụ trách về việc giám sát tuân thủ pháp luật. 
 
Giới tài chính Hàn Quốc cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã hỏi về tình hình các dự án liên quan tới Bắc Triều Tiên, yêu cầu các ngân hàng Hàn Quốc không vi phạm biện pháp cấm vận với miền Bắc. Lãnh đạo các ngân hàng Hàn Quốc trả lời đang nắm rõ và tuân thủ đúng các biện pháp cấm vận với Bình Nhưỡng. 
 
Việc Bộ Tài chính Mỹ trực tiếp tiếp xúc với các ngân hàng Hàn Quốc và nhấn mạnh về việc tuân thủ cấm vận với Bắc Triều Tiên, là điều rất hiếm thấy, dự báo sẽ gây ra không ít tranh cãi trong dư luận.

Lựa chọn của ban biên tập