Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lo ngại về bất thường trong cơ chế phối hợp phi hạt nhân hóa Hàn-Mỹ

Write: 2018-10-12 13:22:29Update: 2018-10-12 17:42:19

Lo ngại về bất thường trong cơ chế phối hợp phi hạt nhân hóa Hàn-Mỹ

Photo : KBS News

Liên quan tới việc Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu rằng Hàn Quốc sẽ không dỡ bỏ cấm vận với Bắc Triều Tiên khi chưa có sự "cho phép" của Washington, một số ý kiến lo ngại đã có điều bất thường xảy ra trong cơ chế phối hợp Hàn-Mỹ. 
 
Thêm vào đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa vào tháng trước, đã thể hiện sự bất bình về việc Seoul không giải thích trước một cách đầy đủ với Washington về "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", được lãnh đạo hai miền Nam-Bắc thông qua trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng. 
 
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích: đây không phải là vấn đề giữa hai nước Hàn-Mỹ, mà là vấn đề trong sự trao đổi nội bộ Chính phủ Mỹ. 
 
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyun và Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Kim Young-choon trong buổi điều trần tại Quốc hội ngày 11/10 khẳng định: Chính phủ chưa hề xem xét về việc dỡ bỏ Lệnh cấm vận kinh tế 24/5 với Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh không có vấn đề gì trong cơ chế phối hợp phi hạt nhân hóa giữa hai nước Hàn-Mỹ. 
 
Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ ra rằng Hàn Quốc và Mỹ khó tránh khỏi khác biệt ý kiến về vấn đề cấm vận với Bắc Triều Tiên. Trong khi Chính phủ Hàn Quốc muốn thúc đẩy phi hạt nhân hóa thông qua tiến triển trong quan hệ liên Triều, thì Chính phủ Mỹ lại nhận định cần phải gây sức ép tối đa để khiến Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. 
 
Các chuyên gia cho rằng Seoul và Washington cần tăng cường trao đổi ý kiến hơn nữa, nhằm giảm thiểu những hiểu lầm không cần thiết giữa hai nước.

Lựa chọn của ban biên tập