Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc giải thích khái niệm "phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên một cách toàn diện”

Write: 2018-10-13 13:00:47Update: 2018-10-13 15:13:46

Tổng thống Hàn Quốc giải thích khái niệm

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của đài BBC (Anh) vào hôm 12/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giải thích khái niệm "phi hạt nhân hóa một cách toàn diện" mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều tiên Kim Jong-un nói đến mang ý nghĩa nước này sẽ bắt đầu từ việc không thử nghiệm thêm hạt nhân và tên lửa, tiếp đến là phá dỡ các cơ sở sản xuất hạt nhân, tên lửa, giải trừ toàn bộ vật chất hạt nhân và vũ khí hạt nhân đang sở hữu. 
 
Tổng thống Moon nhấn mạnh mặc dù chưa hề thảo luận với nhà lãnh đạo Kim Jong-un về thời điểm và lộ trình phi hạt nhân hóa cụ thể, nhưng hai bên đã nhất trí ý kiến rõ ràng về việc đưa tất cả những nội dung trên vào khái niệm "phi hạt nhân hóa một cách toàn diện". Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đưa ra yêu cầu là Mỹ cũng phải có các bước đi tương ứng, do đó lộ trình phi hạt nhân hóa cụ thể là nội dung cần sự thảo luận giữa hai nước. 
 
Tổng thống kỳ vọng lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ đạt được một thỏa thuận lớn trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai để đẩy nhanh đồng thời các bước đi phi hạt nhân hóa tiếp theo của Bình Nhưỡng và bước đi tương ứng của Washington. 
 
Ông Moon cho biết lãnh đạo Hàn-Mỹ đều đồng tình rằng nếu Bắc Triều Tiên thực thi một số bước đi nhất định, thì việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), một tuyên ngôn mang tính chất chính trị nhằm chấm dứt quan hệ thù địch kéo dài giữa hai nước Mỹ-Triều, là điều nên làm sớm. Tổng thống tin rằng việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian, nhất định sẽ được thực hiện. 
 
Ngoài ra, lãnh đạo Hàn Quốc cũng đánh giá các biện pháp cấm vận về kinh tế nhằm kéo miền Bắc ngồi vào bàn đối thoại của cộng đồng quốc tế đã đạt được hiệu quả lớn. Ông Moon cho rằng các nước cần tiếp tục duy trì phối hợp trong cấm vận với Bình Nhưỡng nhằm phi hạt nhân hóa nước này một cách toàn diện.

Lựa chọn của ban biên tập