Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in sẽ kêu gọi sự ủng hộ của Pháp về vấn đề bán đảo Hàn Quốc

Write: 2018-10-15 11:25:23Update: 2018-10-15 18:13:21

Tổng thống Moon Jae-in sẽ kêu gọi sự ủng hộ của Pháp về vấn đề bán đảo Hàn Quốc

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang trong chuyến thăm chính thức Pháp, sẽ mở đầu những nỗ lực nhằm mở rộng sự ủng hộ của các nước châu Âu với tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, bằng Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Pháp. 
 
Hội nghị sẽ diễn ra vào đêm 15/10 (theo giờ Hàn Quốc) tại điện Elysee. Đây là cuộc gặp lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo sau Hội nghị nhóm 20 nền kinh tế lớn thế giới (G20). Hai bên dự kiến sẽ thảo luận chính về lộ trình phi hạt nhân hóa và hòa bình bán đảo Hàn Quốc. 
 
Tổng thống Moon Jae-in sẽ kêu gọi Pháp, thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và là nước đóng vai trò chủ đạo trong Liên minh châu Âu (EU), cùng nỗ lực để hình thành dư luận tích cực trong cộng đồng quốc tế về vấn đề bán đảo Hàn Quốc. 
 
Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhiều vấn đề nổi cộm mà hai nước đang đối mặt như kinh tế, môi trường. Trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Moon Jae-in đã đi thử xe ô tô chạy bằng hydro do một doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc xuất khẩu sang Pháp, đến thăm một trạm sạc điện ở trung tâm Paris. Điều này cho thấy, Tổng thống sẽ đẩy mạnh các bước đi liên quan đến chính sách tăng trưởng đổi mới. 
 
Bên cạnh đó, Tổng thống đã tham dự một buổi hòa nhạc hữu nghị có sự góp mặt của nhóm nhạc "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) đang trong tour lưu diễn châu Âu. 
 
Hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức buổi họp báo chung ngay sau Hội nghị thượng đỉnh, để công bố kết quả cuộc họp.

Lựa chọn của ban biên tập