Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ cảnh báo 466 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến Bắc Triều Tiên về nguy cơ “tẩy chay liên đới”

Write: 2018-10-15 11:28:07Update: 2018-10-15 15:38:24

Mỹ cảnh báo 466 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến Bắc Triều Tiên về nguy cơ “tẩy chay liên đới”

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính Mỹ ngày 04/10 đã bổ sung nội dung cảnh báo về nguy cơ "tẩy chay liên đới" (secondary boycott), tức cấm vận với các cá nhân hoặc doanh nghiệp ở nước thứ ba có giao dịch với Bắc Triều Tiên, trên trang chủ của cơ quan này. 
 
Trong danh sách "Đối tượng chỉ định cấm vận đặc biệt" được công khai trên trang chủ của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, đã được bổ sung thêm câu "chú ý tẩy chay liên đới" vào mục "Thông tin các tổ chức, cá nhân liên quan tới Bắc Triều Tiên". 
 
Danh sách này có tên của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, Cục 39, một cơ quan trực thuộc đảng Lao động miền Bắc chịu trách nhiệm thu thập ngoại tệ, Ngân hàng Daesong. 
 
Câu cảnh báo này được thêm vào khi Bộ Tài chính Mỹ hôm 4/10 công bố thêm một doanh nghiệp, hai cá nhân Thổ Nhĩ Kỳ và một quan chức ngoại giao của miền Bắc, vào danh sách cấm vận của Washington, do đã giao dịch trái phép vũ khí, xa xỉ phẩm với Bình Nhưỡng. 
 
Tới thời điểm hiện tại, có tổng cộng 466 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến Bắc Triều Tiên bị Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo. Đây là lần đầu tiên, Chính phủ Tổng thống Donald Trump làm rõ về việc "tẩy chay liên đới" với những cá nhân, tổ chức nước thứ ba có giao dịch với miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập