Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế lần đầu tổ chức hội nghị tại Bắc Triều Tiên

Write: 2018-11-10 13:22:46Update: 2018-11-10 16:00:44

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế lần đầu tổ chức hội nghị tại Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ đưa tin Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) quyết định phát hành 500 cuốn bản dịch tiếng Hàn của Công ước Geneva và Nghị định thư bổ sung tại Bắc Triều Tiên. 
 
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế là một cơ quan cứu hộ quốc tế có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ). Ủy ban này đã đưa ra quyết định trên tại hội nghị về Luật nhân đạo quốc tế lần đầu được tổ chức tại Văn phòng ICRC tại Bình Nhưỡng, từ ngày 9/11 tới ngày 11/11, với sự tham gia của hơn 30 quan chức cấp cao Hội Chữ thập đỏ miền Bắc.
 
Công ước Geneva (còn gọi là Công ước Chữ thập đỏ) là một công ước về việc bảo vệ những người bị thương, bệnh nhân, tù binh, thường dân khi xảy ra tranh chấp vũ trang như chiến tranh, nhằm giảm nhẹ sự tàn khốc của cuộc chiến.
 
Ông Larry Maybee, Phó Đại diện Văn phòng ICRC khu vực Đông Á đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc, cho biết hội nghị lần này giới thiệu khái quát về Luật nhân đạo quốc tế cho những người tham dự, đồng thời thảo luận về các khu vực đang diễn ra tranh chấp quân sự như Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Hội nghị đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và sự quan tâm của các quan chức Hội Chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên về Luật nhân đạo quốc tế cùng nhiều lĩnh vực xã hội khác. Các quan chức miền Bắc đã tỏ ra hết sức quan tâm và tham gia tích cực.
 
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế bắt đầu triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Bắc Triều Tiên từ năm 2002.

Lựa chọn của ban biên tập