Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hàn Quốc tặng Bắc Triều Tiên 200 tấn quýt Jeju

Write: 2018-11-12 10:01:19Update: 2018-11-12 18:53:01

Photo : KBS News

Để đáp lại món quà là nấm tùng nhung mà Bắc Triều Tiên đã tặng Hàn Quốc nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng (từ ngày 18/9 đến 20/9), Hàn Quốc đã quyết định tặng lại miền Bắc 200 tấn quýt Jeju. 
 
Máy bay vận tải của quân đội ngày 11/11 đã bắt đầu chở quýt tới Bình Nhưỡng. Toàn bộ 200 tấn quýt trồng tại đảo Jeju được chuyển tới miền Bắc theo hai đợt, kết thúc trong ngày 12/11.
 
Phủ Tổng thống cho biết quýt là loại trái cây mà người dân Bắc Triều Tiên khó có cơ hội được thưởng thức và bây giờ lại đang là mùa quýt tại Jeju.
 
Đảo Jeju là quê hương của ông ngoại của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và lại có núi Halla, nơi nhiều khả năng ông Kim Jong-un sẽ tới thăm để đáp lại chuyến thăm núi Baekdu của Tổng thống Moon Jae-in khi thăm miền Bắc.
 
Đích thân Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung đã đi cùng máy bay vận tải quân sự vận chuyển quýt. Có ý kiến phân tích ông Chun đã thảo luận với Bắc Triều Tiên về chuyến thăm đáp lễ của ông Kim Jong-un nhân cơ hội này. Được biết, Tỉnh trưởng Jeju Won Hee-ryong đã tới núi Halla, được phân tích là nhằm khảo sát về phương án đỗ trực thăng trên núi Halla.
 
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng Chính phủ thảo luận về chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un. Việc chuyển quýt Jeju tới miền Bắc nhằm phát triển quan hệ liên Triều và mục đích đơn thuần là đáp lại món quà của Bình Nhưỡng trước đó.

Lựa chọn của ban biên tập