Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ xác định vị trí 13 căn cứ tên lửa bí mật của Bắc Triều Tiên

Write: 2018-11-13 13:54:13Update: 2018-11-13 19:40:05

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 12/11 (theo giờ địa phương) thông báo đã xác định được vị trí của 13 trong số 20 căn cứ tên lửa mà Bắc Triều Tiên chưa từng khai báo.

Chương trình "Beyond Parallel" thuộc CSIS công bố hình ảnh vệ tinh chụp khu vực Sakkanmol thuộc huyện Hwangju, tỉnh Bắc Hwanghae, miền Bắc ngày 29/3 vừa qua, chỉ ra rằng đây là một căn cứ tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà Bắc Triều Tiên vẫn chưa chính thức xác nhận.

CSIS cho biết "Sakkanmol" là căn cứ tên lửa gần nhất với thủ đô Seoul và Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), nằm trong "Vành đai chiến thuật" tỉnh Bắc Hwanghae. Tại nơi này có một đơn vị vận hành tên lửa đạn đạo tầm ngắn đang đóng quân, nhưng có thể miền Bắc còn vận hành cả tên lửa đạn đạo tầm trung tại ở đây.

Được biết, Sakkanmol được khởi công xây dựng giai đoạn 1 từ năm 1991 tới năm 1993, hoàn công một phần vào năm 1999, rồi được bắt đầu khởi công xây dựng giai đoạn 2 trong khoảng từ năm 2010 tới năm 2011. Căn cứ tên lửa có quy mô 7 đường hầm dài, và có thể chứa 18 xe chuyên chở tên lửa. CSIS đánh giá căn cứ này vẫn đang hoạt động rốt tốt.
  
Về thông tin trên, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định cam kết của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore ngày 12/6 bao gồm cả việc giải trừ các chương trình tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối trả lời thẳng việc Bắc Triều Tiên duy trì hoạt động tại căn cứ tên lửa trên có vi phạm tinh thần của Hội nghị thượng đỉnh hay không.

Lựa chọn của ban biên tập