Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in đề xuất tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN vào năm sau tại Hàn Quốc

Write: 2018-11-14 17:01:20Update: 2018-11-14 17:32:51

Tổng thống Moon Jae-in đề xuất tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN vào năm sau tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang trong chuyến thăm Singapore hôm thứ Tư (14/11) đã đề xuất với lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về việc tổ chức "Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN" lần thứ ba và "Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mê Kông" lần thứ nhất vào năm sau, đồng thời mời lãnh đạo các nước ASEAN tới Hàn Quốc.

Tổng thống Moon cho biết năm 2019 là năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn dân quốc và kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc với ASEAN. Do đó, đây là một năm hết sức ý nghĩa, là cơ hội để mở ra một tương lai mới. Đề xuất này đã được lãnh đạo các nước ASEAN đồng ý.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đề xuất rằng Tổng thống Moon Jae-in nên mời Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tham dự Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN diễn ra vào cuối năm sau.

Tổng thống Moon Jae-in đánh giá đây là một đề xuất rất đáng chú ý, cho biết ông sẽ xem xét một cách tích cực, trên tinh thần hướng tới hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

Tổng thống Moon đã có các cuộc hội đàm với các lãnh đạo thượng đỉnh ASEAN và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào chiều cùng ngày, thảo luận về các vấn đề nổi cộm liên quan tới bán đảo Hàn Quốc, như lộ trình phi hạt nhân hóa, hợp tác trong chính sách phương Bắc mới.

Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vào sáng 15/11. Sau đó, ông Moon sẽ hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17/11 tại Papua New Guinea, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương" (APEC).
    
Như vậy là sau Nga, lịch trình cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc với lãnh đạo các cường quốc quanh bán đảo Hàn Quốc như Trung Quốc, Mỹ đều đã được quyết định. Dư luận quan tâm liệu các cuộc họp này có tạo ra được bước ngoặt mới trong cục diện đàm phán phi hạt nhân hóa đang "giậm chân tại chỗ" hiện nay hay không.

Lựa chọn của ban biên tập