Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in về nước sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh APEC

Write: 2018-11-19 10:23:36Update: 2018-11-19 17:54:22

Tổng thống Moon Jae-in về nước sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tối 18/11 đã về tới sân bay Seoul ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, kết thúc lịch trình công du dài 6 ngày tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Singapore và Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương" (APEC) tại Papua New Guinea. 
 
Trước khi rời Papua New Guinea, tại Hội nghị thượng đỉnh APEC, Tổng thống đã trình bày về tầm nhìn "quốc gia bao trùm đổi mới" mà Chính phủ Hàn Quốc công bố trong năm nay, kêu gọi các quốc gia thành viên APEC hợp tác cùng nhau để mở rộng chính sách bao trùm.
 
Tổng thống chỉ rõ sự cách biệt ngày càng lớn giữa các quốc gia về kinh tế, đề xuất lập "Quỹ đổi mới công nghệ số APEC" nhằm thu hẹp sự cách biệt về công nghệ số giữa các nước đang phát triển.
 
Trong thời gian thăm Singapore, Tổng thống Mooon Jae-in đã hội đàm thượng đỉnh song phương với lãnh đạo nhiều nước về vấn đề nổi cộm nhất hiện nay là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.
 
Trong ngày 14/11, Tổng thống đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thảo luận sâu rộng về việc giảm nhẹ cấm vận với Bắc Triều Tiên. Trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, ông Moon tái khẳng định về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc.
 
Tiếp đó vào ngày 17/11, Tổng thống đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược, vì phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Hai nước đánh giá về những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình, kêu gọi hợp tác vì sự thành công của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.
 
Qua chuyến công du, Tổng thống Moon Jae-in đã xúc tiến tích cực chính sách phương Nam mới về tăng cường hợp tác với khối ASEAN, đồng thời quyết định về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN vào năm sau tại Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập