Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hai miền Nam-Bắc thảo luận phương án đồng đăng cai Olympic mùa hè 2032

Write: 2018-12-14 16:25:32Update: 2018-12-14 17:35:45

Hai miền Nam-Bắc thảo luận phương án đồng đăng cai Olympic mùa hè 2032

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Roh Tae-kang và Thứ trưởng Thể thao Bắc Triều Tiên Won Kil-u hôm thứ Sáu (14/12) đã tham dự cuộc hội đàm về hợp tác thể thao liên Triều, tại Văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp Gaesung, miền Bắc. 

Cuộc hội đàm tập trung thảo luận cụ thể về các nội dung nhất trí trong hội đàm thể thao liên Triều lần thứ nhất diễn ra ngày 2/11 năm nay.

Trước tiên, hai bên quyết định sẽ gửi thư bày tỏ mong muốn đồng đăng cai Olympic mùa hè 2032 lên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) trong thời gian sớm nhất. Giới chức thể thao hai miền sẽ nhóm họp với IOC vào ngày 15/2 năm sau, tại trụ sở IOC ở thành phố Lausanne, Thụy Sĩ.

Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan, Bộ trưởng Thể thao miền Bắc Kim Il-kuk cùng các quan chức Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) của hai miền sẽ thăm trụ sở IOC, hội đàm với Chủ tịch IOC Thomas Bach.

Tiếp đó, hai bên đã thảo luận về phương án cùng tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Hai miền Nam-Bắc sẽ hợp nhất thi đấu ở một số bộ môn và cùng tiến vào lễ khai mạc Thế vận hội. Hai bên cũng nhất trí sẽ thảo luận tiếp ở cấp chuyên viên về việc lập đội tuyển hợp nhất liên Triều ở các bộ môn từng thi đấu chung trước đó, hoặc ở bộ môn do các liên đoàn thể thao quốc tế đề xuất.

Bên cạnh đó, hai bên còn nhất trí về một nội dung mới là lập đội hình thi đấu chung và cùng tiến vào lễ khai mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật Tokyo 2020.

Lựa chọn của ban biên tập