Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lập đối sách bổ sung về tăng lương tối thiểu nếu cần thiết

Write: 2018-12-17 11:35:55Update: 2018-12-17 17:52:10

Lập đối sách bổ sung về tăng lương tối thiểu nếu cần thiết

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Hai (17/12) đã chủ trì "Hội nghị Bộ trưởng kinh tế mở rộng" để thảo luận về phương hướng, chính sách kinh tế năm sau. Tham dự có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và Phó Thủ tướng phụ trách xã hội, cùng Bộ trưởng các Bộ liên quan tới kinh tế. 
 
Tại hội nghị, Tổng thống nhấn mạnh nếu cần thiết, phải lập biện pháp bổ sung liên quan tới vấn đề Chính phủ nâng lương tối thiểu và rút ngắn thời gian làm việc.
 
Đặc biệt, cần phải tích cực đối thoại giữa các giới trong xã hội, đặt trọng tâm vào "Ủy ban kinh tế, xã hội và lao động".
 
Đây là lần đầu tiên trong vòng 7 tháng, Tổng thống Moon Jae-in đề cập tới biện pháp bổ sung cho quyết định nâng lương tối thiểu của Chính phủ, kể từ sau Hội nghị chiến lược tài chính quốc gia hồi tháng 5.
 
Tổng thống khẳng định bài toán quan trọng hiện nay là tăng cường tính bao trùm đối với tầng lớp yếu thế trong xã hội và phải thực thi đúng các đối sách hỗ trợ tầng lớp tiểu thương.
 
Tiếp đó, Tổng thống đề cập tới sự cố chệch đường ray tàu cao tốc KTX, sự cố nổ đường ống dẫn nước nóng, sự cố một công nhân nhà thầu phụ thiệt mạng trong khi làm việc ở nhà máy nhiệt điện Taean (tỉnh Nam Chungcheong), nhấn mạnh các doanh nghiệp Nhà nước cần phải đặt tính cộng đồng và an toàn lên hàng đầu, hơn là hiệu suất hoạt động.
 
Tổng thống nêu rõ Chính phủ đang thay đổi đường lối chính sách kinh tế, nên trong quá trình xúc tiến sẽ có thể phát sinh ý kiến hoài nghi, tranh cãi. Tuy nhiên, các ban ngành hữu quan cần kiên trì và quyết tâm đạt được thành quả.

Lựa chọn của ban biên tập