Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lịch trình của Ngoại trưởng Hàn Quốc tại Diễn đàn Davos

Write: 2019-01-23 10:23:11Update: 2019-01-23 13:32:40

Lịch trình của Ngoại trưởng Hàn Quốc tại Diễn đàn Davos

Photo : YONHAP News

Bên lề Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 23/1 (theo giờ địa phương) sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono, thảo luận về các vấn đề nổi cộm trong quan hệ Hàn-Nhật. Dư luận đặc biệt quan tâm tới khả năng hai Ngoại trưởng đàm phán về vấn đề phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động. 

Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng hai nước gặp mặt kể từ sau khi Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động dưới thời thực dân Nhật vào cuối tháng 10 năm ngoái.

Cũng trong ngày 23/1, bà Kang Kyung-hwa tham dự phiên thảo luận mang tên "Triển vọng địa chính trị" với tư cách là người thảo luận. Cùng với Ngoại trưởng các nước Nhật Bản, Canada và Singapore, bà Kang sẽ trình bày ý kiến về các vấn đề địa chính trị có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới. Vào tối cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc tham dự bữa tiệc tối cùng quan chức các tổ chức quốc tế, nhân sự đại diện ở các lĩnh vực.

Theo kế hoạch, ngày 24/1 (theo giờ địa phương), bà Kang có cuộc họp kín kiêm tiệc trưa với lãnh đạo các nền kinh tế thế giới, sau đó tham dự tiệc tối có sự tham gia của quan chức cấp thượng đỉnh các nước. Trong ngày 25/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc sẽ tham dự cuộc họp kín về vấn đề bán đảo Hàn Quốc, dự kiến trình bày về phương án xúc tiến lộ trình bán đảo Hàn Quốc.

Ngoài Ngoại trưởng Nhật Bản, bà Kang còn có kế hoạch hội đàm song phương với người đồng cấp Ethiopia, Canada, Bra-xin, I-rắc bên lề Diễn đàn Davos.

Tham dự Diễn đàn Davos năm nay, có hơn 100 lãnh đạo thượng đỉnh các nước, như Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Đức Angela Merkel, cùng hơn 1.700 đại diện doanh nghiệp.

Lựa chọn của ban biên tập