Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc cảnh báo đối phó quyết liệt nếu Nhật Bản tái diễn hành vi khiêu khích

Write: 2019-01-24 13:49:47Update: 2019-01-24 17:16:13

Hàn Quốc cảnh báo đối phó quyết liệt nếu Nhật Bản tái diễn hành vi khiêu khích

Photo : KBS News

Quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ đối phó quyết liệt với các động thái khiêu khích rõ ràng từ phía Nhật Bản.

Sau khi nghe báo cáo việc máy bay Nhật Bản bay thấp đe dọa tàu chiến của Hàn Quốc vào chiều 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã hủy lịch trình một buổi họp báo để tiến hành xử lý vấn đề. Sau đó, Bộ Quốc phòng đã ra thông cáo bày tỏ lập trường hết sức cứng rắn. 

Bộ Quốc phòng lên án mạnh mẽ hành vi khiêu khích rõ ràng của Tokyo, cảnh báo sẽ đối phó một cách quyết liệt nếu Nhật Bản còn tiếp diễn hành vi này. Ngoài ra, quân đội đã triệu mời Tùy viên Quân sự thuộc Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul để bày tỏ lập trường phản đối gay gắt.

Một số ý kiến trong quân đội cho rằng lẽ ra trong thông cáo trên, Bộ Quốc phòng phải thêm vào nội dung cảnh cáo cứng rắn hơn là sẽ có thể thực hiện "quyền tự vệ" nếu Tokyo còn tái diễn hành vi đe dọa tàu chiến của Seoul. Có vẻ như phương án xem xét lại quan hệ hợp tác quân sự Hàn-Nhật sẽ được đưa ra thảo luận.

Một số ý kiến hoài nghi rằng liệu có cần thiết duy trì Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật, được ký kết năm 2016 hay không. Đó là bởi trong vụ mâu thuẫn ra-đa giữa hai nước nổ ra trong thời gian qua, Tokyo không chịu chia sẻ bất cứ thông tin gì, nên sẽ không có chuyện nước này chia sẻ bí mật quân sự với Hàn Quốc. 

Vào khoảng 2 giờ chiều 23/1, máy bay tuần tra P-3 của Nhật Bản đã tiếp cận tàu Dae Jo Yeong của hải quân Hàn Quốc ở khoảng cách 540m, độ cao 60m, tại vị trí cách đảo Ieo 131 km về phía Tây Nam. Khi đó, tàu Dae Jo Yeong đang làm nhiệm vụ tuần tra cơ động thông thường. 

Tuy nhiên, Nhật Bản khẳng định máy bay tuần tra của nước này vẫn tuân thủ quy định về độ cao là 150m và không hề có chuyện uy hiếp tàu chiến của Hàn Quốc. 

Về lập luận trên của Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tiến hành xem xét nội bộ về phương án công khai video được tàu Dae Jo Yeong ghi lại bằng camera tia hồng ngoại và máy quay video, đã gửi về Hội đồng tham mưu trưởng liên quân để tiến hành phân tích. Một quan chức quân đội cho biết việc công khai video này sẽ giúp bác bỏ lập luận dối trá của phía Nhật Bản. Đến chiều 24/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố bức ảnh do camera hồng ngoại trên tàu Dae Jo Yeong ghi lại. Bức ảnh cho thấy máy bay tuần tra Nhật Bản đã tiếp cận tàu chiến của Hàn Quốc, cách tàu khoảng 540m, ở độ cao 60-70m.
  
Mặt khác, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành bổ sung "Quy tắc hành động đối phó" về việc thực hiện "quyền tự vệ" đối với các động thái khiêu khích triền miên của Nhật Bản. Theo quy tắc này, các trình tự đối phó gồm có thông báo cảnh báo, khởi động ra-đa điều khiển hỏa lực (STIR-180), khởi động hệ thống vũ khí, trong đó có bắn cảnh báo.

Lựa chọn của ban biên tập