Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Biểu tượng phong trào tố cáo nạn cưỡng ép nô lệ tình dục thời chiến qua đời

Write: 2019-01-29 13:56:42Update: 2019-01-29 18:28:20

Photo : YONHAP News

Sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng, cụ bà Kim Bok-dong, một biểu tượng cho phong trào tố giác nạn cưỡng ép nô lệ tình dục thời chiến cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, đã qua đời vào đêm 28/1, hưởng thọ 93 tuổi. 

Bà Kim Bok-dong sinh năm 1926 tại thành phố Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang. Năm 1940, bà bị quân Nhật bắt đi và cưỡng ép mua vui khi mới chỉ 15 tuổi, suốt 8 năm ròng. Tháng 3 năm 1992, bà công bố sự thật về nạn cưỡng ép lao động thời chiến của quân đội Nhật Bản. Sau đó, bà tham gia Đại hội nhân quyền thế giới ở Viên (Áo), Tòa án tội phạm chiến tranh quốc tế về nô lệ tình dục trong quân đội Nhật Bản, tích cực tố cáo sự thật, tham gia các hoạt động nhân quyền, vì những người phụ nữ bị thiệt hại trong chiến tranh.

Bà Yoon Mi-hyang, Chủ tịch Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến thứ II, cho biết di nguyện cuối cùng của bà trước khi qua đời là giải quyết triệt để vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui, giúp đỡ cho các học sinh gốc Hàn tại Nhật Bản. Và trong lời cuối cùng, bà thể hiện sự phẫn nộ gay gắt với chính quyền Nhật Bản.

Trước đó, vào sáng 28/1, một nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến khác họ Lee cũng đã qua đời ở tuổi 93. Như vậy là tổng số nạn nhân còn sống hiện chỉ còn 23 người.

Trên trang Facebook cá nhân hôm 29/1, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định sẽ làm rõ sự thật về vấn đề người phụ nữ bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II, làm tròn đạo lý, vì 23 nạn nhân vẫn còn sống. Chính giới Hàn Quốc cũng bày tỏ thương tiếc sự qua đời của một nhà hoạt động hòa bình, đã cống hiến cả cuộc đời để làm sáng tỏ với cộng đồng quốc tế về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, đồng thời hối thúc Chính phủ Nhật Bản xin lỗi một cách chân thành.

Lựa chọn của ban biên tập