Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hơn 200 đại biểu Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên dự sự kiện giao lưu dân sự liên Triều

Write: 2019-02-12 15:07:19Update: 2019-02-12 16:33:09

Hơn 200 đại biểu Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên dự sự kiện giao lưu dân sự liên Triều

Photo : YONHAP News

"Gặp mặt chào năm mới 2019 hướng đến thực thi Tuyên bố chung liên Triều", sự kiện giao lưu dân sự đầu tiên giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trong năm nay, đã chính thức bắt đầu hôm thứ Ba (12/2) và sẽ kéo dài đến ngày 13/2 tại núi Geumgang, Bắc Triều Tiên. 

Phái đoàn Hàn Quốc gồm tổng cộng 251 người đã sang miền Bắc vào cùng ngày bằng đường bộ. Trong đó có 213 người là đại diện 7 tôn giáo lớn, các tổ chức dân sự, hai Tổng liên đoàn lao động, đại diện tầng lớp phụ nữ, thanh niên, nông dân, 38 người còn lại là đội ngũ phóng viên tác nghiệp và nhân lực hỗ trợ.

Trong ngày đầu tiên, đoàn đại biểu miền Nam đã tham dự sự kiện "Gặp mặt chào năm mới 2019", hội nghị đại biểu liên Triều và quốc tế diễn ra tại Trung tâm văn hóa núi Geumgang. Tiếp theo, từng đoàn thể của hai miền như Ủy ban thực hiện Tuyên bố chung liên Triều 15/6, Hội đồng hợp tác hòa giải liên Triều, giới chức tôn giáo, tổ chức dân sự, phụ nữ, thanh niên, đã tổ chức các cuộc gặp mặt riêng.

Dự kiến trong sáng ngày 13/2 sẽ diễn ra sự kiện cùng đón mặt trời mọc trên sông Haegeum, sau đó là các cuộc gặp giữa đại diện tầng lớp nông dân, giáo dục và lãnh đạo các địa phương hai miền. Ngoài ra, đoàn đại biểu miền Nam còn có lịch trình thăm chùa Singye (Thần Khê), một trong bốn ngôi chùa lớn ở núi Geumgang.

Nhân dịp này, nhiều khả năng phái đoàn miền Nam sẽ đề xuất các dự án giao lưu đa dạng với phía miền Bắc, như tổ chức chương trình trải nghiệm tại chùa Singye, hay các hoạt động giao lưu về giáo dục, nghệ thuật, thể thao. Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc và Tổng liên đoàn lao động Dân chủ cũng sẽ đề nghị phía Bắc Triều Tiên về phương án tổ chức "Đại hội thống nhất người lao động liên Triều 2019".

Lựa chọn của ban biên tập