Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Doanh nghiệp Hàn Quốc đề nghị Chính phủ và Quốc hội nỗ lực mở cửa trở lại khu công nghiệp liên Triều

Write: 2019-02-12 10:52:25Update: 2019-02-12 16:29:23

Doanh nghiệp Hàn Quốc đề nghị Chính phủ và Quốc hội nỗ lực mở cửa trở lại khu công nghiệp liên Triều

Photo : YONHAP News

Hôm 11/2, nhân kỷ niệm 3 năm ngày khu công nghiệp lien Triều Gaesung bị đóng cửa, Ủy ban đối sách khẩn cấp của các doanh nghiệp đóng tại đây đã tổ chức hội thảo tại Quốc hội, đưa ra ba yêu cầu là Chính phủ bình thường hóa hoạt động khu công nghiệp, lập đối sách hỗ trợ các doanh nghiệp đang đứng trước bờ vực phá sản và ngay lập tức cho phép các doanh nghiệp thăm miền Bắc kiểm tra tình hình tài sản tại khu này. 

Phát biểu tại hội thảo, nhà nghiên cứu Hong Hyun-ik thuộc Viện nghiên cứu Sejong nhấn mạnh thuyết phục được Mỹ là điều kiện quan trọng để mở lại khu công nghiệp Gaesung. Ông Hong cho rằng hoàn toàn có thể khởi động lại khu này nếu Bắc Triều Tiên chứng tỏ thiện chí phi hạt nhân hóa và Tổng thống Donald Trump quyết đoán về mặt chính trị.

Nhà nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng kết quả đàm phán Mỹ-Triều sẽ ảnh hưởng quyết định đến tương lai các dự án hợp tác liên Triều, trong đó có khu công nghiệp Gaesung.

Tham gia sự kiện cùng ngày có khoảng 10 nghị sĩ các đảng cầm quyền và đối lập, như Đại điện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Young-pyo và Chủ tịch đảng Tương lai chính nghĩa Sohn Hak-kyu. Các nghị sĩ tuyên bố sẽ hợp sức để mở cửa trở lại khu công nghiệp Gaesung.

Vào ngày 10/2/2016, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố dừng toàn bộ hoạt động khu công nghiệp Gaesung để đáp trả các động thái khiêu khích hạt nhân và tên lửa triền miên của Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập