Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-UAE tại Seoul vào cuối tháng 2

Write: 2019-02-19 12:28:49Update: 2019-02-19 13:50:46

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-UAE tại Seoul vào cuối tháng 2

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyum ngày 19/2 cho biết Tổng thống Moon Jae-in sẽ hội đàm thượng đỉnh với Thái tử Abu Dhabi kiêm Phó Tư lệnh Tối cao các Lực lượng vũ trang Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan vào sáng 27/2 tới đây, tại Phủ Tổng thống.

Nhận lời mời của Tổng thống Moon Jae-in, Thái tử Mohammed sẽ thăm chính thức Hàn Quốc lần thứ 5 từ ngày 26/2 tới 27/2. Chuyến thăm Hàn Quốc trước đó của ông diễn ra cách đây 5 năm, vào tháng 2 năm 2014. Chuyến thăm lần này mang tính chất đáp lại chuyến thăm UAE vào tháng 3 năm ngoái của Tổng thống Moon Jae-in. 

Phủ Tổng thống giải thích thêm rằng: Thái tử Mohammed trên thực tế đang thay Tổng thống Khalifa bin Zayed Al Nahyan điều hành quốc gia và dự kiến là người kế nhiệm chức Tổng thống UAE.

Trong cuộc hội đàm sắp tới, lãnh đạo hai nước dự kiến đánh giá về tình hình phát triển quan hệ "đối tác chiến lược đặc biệt" ở các lĩnh vực thương mại, đầu tư, xây dựng, cơ sở hạ tầng, năng lượng và dự kiến thông qua tuyên bố chung về phương án xúc tiến hợp tác.

Tiếp đó, hai bên sẽ trao đổi về phương án phát triển tốt đẹp quan hệ song phương hướng tới tương lai, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ mới mang lại giá trị cao như chíp bán dẫn, mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G), quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, nông nghiệp, y tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), vũ trụ, năng lượng tái tạo.

Dự kiến, Thái tử Mohammed sẽ tái khẳng định sự ủng hộ đối với lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ trao đổi về phương án hợp tác vì hòa bình, thịnh vượng khu vực và thế giới. Sau đó, hai bên tiến hành lễ ký kết một số biên bản ghi nhớ, hiệp định và dự tiệc chiêu đãi vào buổi trưa.

Phát ngôn viên Kim nhấn mạnh UAE là nước duy nhất tại Trung Đông mà Hàn Quốc thiết lập quan hệ "đối tác chiến lược đặc biệt". Trong năm ngoái, UAE là thị trường trúng thầu xây dựng tại nước ngoài số một của Hàn Quốc (5,3 tỷ USD) và là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông. UAE cũng là quốc gia có nhiều doanh nghiệp, người dân Hàn Quốc đang sinh sống nhất tại khu vực châu Phi và Trung Đông.

Lựa chọn của ban biên tập