Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngày thành lập Chính phủ lâm thời 11/4 có thể là ngày nghỉ lễ

Write: 2019-02-21 13:38:21Update: 2019-02-21 18:21:04

Photo : KBS News

Phủ Tổng thống nhất trí xúc tiến phương án chỉ định ngày thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc là ngày nghỉ lễ trong năm nay, nhằm khắc sâu ý nghĩa kỷ niệm 100 năm phong trào kháng Nhật giành độc lập và thành lập Chính phủ lâm thời, đồng thời chấm dứt tranh cãi về vấn đề thành lập Nhà nước.

Cho tới năm ngoái, ngày thành lập Chính phủ lâm thời được chỉ định là ngày 13/4. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện được thêm căn cứ lịch sử chứng minh rằng ngày 11/4 mới là ngày thành lập Chính phủ lâm thời. Trong năm nay, Chính phủ sẽ lần đầu tổ chức lễ kỷ niệm lấy ngày 11/4, cũng là lần đầu sau 30 năm, thành lập Chính phủ lâm thời được chỉ định là ngày nghỉ lễ quốc gia.

Tổng thống sẽ công bố quyết định về việc có cho nghỉ lễ vào ngày 11/4 hay không sau khi phương án này được phê chuẩn tại cuộc họp Nội các.

Năm 2017, Chính phủ Hàn Quốc từng chỉ định ngày 2/10 là ngày nghỉ lễ nhằm kích thích tiêu dùng nội địa. Nhưng đây là lần đầu tiên Chính phủ muốn xác lập một ngày nghỉ lễ để khắc sâu ý nghĩa lịch sử của một ngày đặc biệt.

Phủ Tổng thống sẽ thảo luận với các ban ngành hữu quan, như Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Tuyển dụng và lao động, rồi thu thập ý kiến dư luận về vấn đề này.

Lựa chọn của ban biên tập