Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đặc phái viên Mỹ-Triều gấp rút đàm phán nghị sự hội nghị thượng đỉnh

Write: 2019-02-23 14:59:03Update: 2019-02-23 17:52:25

Đặc phái viên Mỹ-Triều gấp rút đàm phán nghị sự hội nghị thượng đỉnh

Photo : YONHAP News

Hôm thứ Bảy (23/2), đàm phán cấp chuyên viên về nghị sự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Mỹ thuộc Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Hyok-chol và Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã bước sang ngày thứ ba.

Trong thời gian 4 ngày còn lại, hai bên sẽ giằng co căng thẳng để phác thảo biên bản nhất trí sẽ thông qua trong hội nghị thượng đỉnh, trong đó bao gồm nội dung về biện pháp phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên và bước đi tương ứng của Mỹ.

Trước đó, Đặc phái viên hai nước đã nhóm họp hai lần vào buổi sáng và buổi chiều ngày 22/2, tổng thời gian họp là 7 tiếng 30 phút. 

Trong quá trình đàm phán, Trưởng phòng Chính sách mặt trận thống nhất thuộc Bộ Mặt trận thống nhất đảng Lao động Kim Song-hye đã hai lần quay trở lại Nhà khách Chính phủ của Việt Nam, nơi nghỉ của phái đoàn quan chức miền Bắc. Nhân thời gian nghỉ giữa chừng, Đặc phái viên Biegun cũng đã đến trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và lưu lại khoảng 1 tiếng rưỡi. Điều này cho thấy hai bên đã báo cáo ngay về nước nội dung đàm phán, nhận chỉ thị từ lãnh đạo để thảo luận tiếp.

Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon chiều 22/2 cũng đã tới Hà Nội để nắm bắt tình hình đàm phán Mỹ-Triều, trao đổi chiến lược liên quan. Vụ trưởng Vụ châu Á Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kenji Kanasugi cũng đã có mặt thủ đô Việt Nam để theo dõi tình hình đàm phán Mỹ-Triều.

Lựa chọn của ban biên tập