Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc và Brunei thảo luận phương án tăng cường quan hệ

Write: 2019-03-11 13:44:24Update: 2019-03-12 10:39:31

Hàn Quốc và Brunei thảo luận phương án tăng cường quan hệ

Photo : YONHAP News

Hôm thứ Hai (11/3) Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang trong chuyến thăm chính thức Brunei, đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, thảo luận phương án phát triển quan hệ song phương và tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tổng thống nhấn mạnh Brunei là đối tác quan trọng trong chính sách phương Nam mới mà Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến. Ông Moon đánh giá sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị ở nhiều lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng, giao lưu nhân lực.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá sự tham gia của doanh nghiệp Hàn Quốc vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường tại Brunei, đã đóng góp không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế của quốc gia này. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới.

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo nhận định trong thời gian qua, hai nước đã hợp tác sôi nổi ở lĩnh vực năng lượng, ngành công nghiệp chủ lực của Brunei. Hai bên nhất trí sẽ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp để mở rộng hợp tác ở lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Đồng thời, hai bên đã thảo luận về phương án tăng cường hợp tác ở lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ và khoa học công nghệ, nhất trí nỗ lực để đạt được sự thịnh vượng chung, tạo ra động lực tăng trưởng mới trong tương lai.

Trong thời gian qua, người dân hai nước đã tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, như số chuyến bay thẳng Hàn Quốc - Brunei tăng mạnh, sự mở rộng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng giao lưu về con người, tạo nền tảng để phát triển quan hệ song phương một cách dài hạn.

Tổng thống Moon đánh giá tích cực về chiếc lược phát triển quốc gia dài hạn "Tầm nhìn 2035", đa dạng hóa ngành công nghiệp mà Quốc vương Bolkiah đang xúc tiến, nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân một cách thực chất.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng "Tầm nhìn 2035" của Brunei và chính sách phương Nam mới của Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng, đó là đều hướng tới việc tăng cường hợp tác thực chất để đạt được thịnh vượng chung. Trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng tìm kiếm phương án hợp tác cùng có lợi, phát huy tối đa hiệu quả chính sách của mỗi bên.

Bên cạnh đó, Tổng thống Moon Jae-in đã trình bày với Quốc vương Brunei về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, lập trường của Seoul về lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc và đề nghị sự ủng hộ của Brunei.

Lựa chọn của ban biên tập