Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ tin tưởng Bắc Triều Tiên sẽ không thử hạt nhân

Write: 2019-03-14 12:58:21Update: 2019-03-14 19:01:30

Photo : YONHAP News

Việc Bắc Triều Tiên có động thái khôi phục lại bãi phóng tên lửa xã Dongchang (huyện Cholsan tỉnh Bắc Pyongan) khiến Mỹ không khỏi băn khoăn về ý đồ của nước này. Đó là bởi nếu động thái trên nhằm mục đích phóng tên lửa thì tình hình sẽ có thể trở nên nghiêm trọng.

Về điều này, trong bài phỏng vấn với một đài truyền hình địa phương (Mỹ) ngày 13/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ tin tưởng Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục dừng thử hạt nhân và tên lửa. Ngoại trưởng Pompeo nhắc lại việc trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết sẽ không thử hạt nhân và tên lửa. Do đó, ông vẫn tiếp tục lạc quan về ý chí phi hạt nhân hóa của Chủ tịch Kim Jong-un.

Trả lời phỏng vấn với một đài truyền hình địa phương khác, ông Pompeo nói Bắc Triều Tiên phải có những hành động cụ thể chứng minh cam kết phi hạt nhân hóa, thay vì chỉ bằng lời nói.

Mặt khác, trong báo cáo nhân quyền năm 2018 công bố ngày 14/3, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục nhắc tới vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, đánh giá tình hình nhân quyền tại miền Bắc đã hoàn toàn không được cải thiện trong suốt thời gian diễn ra đàm phán Mỹ-Triều.

Báo cáo nêu rõ trong suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của gia tộc nhà lãnh đạo họ Kim, Bắc Triều Tiên đã trở thành một quốc gia độc tài. Sau khi Chủ tịch Kim Jong-il qua đời vào cuối năm 2011, ông Kim Jong-un đã trở thành nguyên thủ quốc gia kiêm Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ không đưa nội dung "người dân Bắc Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng xâm hại nhân quyền nghiêm trọng từ Chính phủ" vào báo cáo năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập