Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul hối thúc Bình Nhưỡng hưởng ứng đề xuất của Washington

Write: 2019-03-21 12:37:02Update: 2019-03-21 15:33:46

Seoul hối thúc Bình Nhưỡng hưởng ứng đề xuất của Washington

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cho rằng đã đến lúc Bắc Triều Tiên thể hiện cam kết phi hạt nhân hóa bằng việc đáp lại “đề xuất lớn” của Mỹ. 

Thủ tướng đưa ra phát biểu trên ngày 20/3 tại phiên chất vấn của Quốc hội liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội vào tháng trước.

Thủ tướng Lee nhận định dường như Washington đã đưa ra một đề xuất lớn tại hội nghị nhằm hiện thực hóa nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc, nhưng Bình Nhưỡng đã không sẵn sàng đáp lại.

Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định dù rất nuối tiếc về việc hai bên đã không đạt được thỏa thuận cuối cùng, nhưng từ trước Seoul cũng đã để ngỏ khả năng hai bên không đạt được thỏa thuận trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa qua. 
 
Liên quan đến yêu cầu của Mỹ rằng Bắc Triều Tiên phải phá hủy thêm các cơ sở khác ngoài tổ hợp hạt nhân Yongbyun, Thủ tướng nhận định mặc dù đây là một đòi hỏi lớn hơn so với dự đoán ban đầu, song Seoul xem yêu cầu này như một tín hiệu tích cực, rằng lãnh đạo Mỹ-Triều đều đánh giá cuộc hội đàm song phương là có hiệu quả và quan trọng. Qua đó, hai nước đang để ngỏ khả năng đối thoại trong tương lai. 

Về phát ngôn của Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc Choe Son-hui trong buổi họp báo tại Bình Nhưỡng ngày 15/3 rằng nước này xem Hàn Quốc như một “người trong cuộc” chứ không chỉ là bên trung gian, điều đình, Thủ tướng Lee Nak-yon nhận định dù chưa phân tích kỹ nhưng có thể hiểu đây là một sự kỳ vọng của Bình Nhưỡng về vai trò của Seoul cũng như Tổng thống Moon Jae-in.

Lựa chọn của ban biên tập