Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Liên hợp quốc cho phép viện trợ nhân đạo tới Bắc Triều Tiên

Write: 2019-03-25 10:21:30Update: 2019-03-25 21:23:42

Liên hợp quốc cho phép viện trợ nhân đạo tới Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 24/3 đã chấp thuận miễn cấm vận đối với việc vận chuyển bằng tàu thủy hàng viện trợ nhân đạo cho miền Bắc. 

Theo đó, Ủy ban cấm vận tuyên bố đã cho phép Mennonite Central Committee (MCC, tạm dịch là "Hội đồng trung tâm Mennonite"), một tổ chức cứu trợ Cơ đốc giáo phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ và Canada  vận chuyển hàng viện trợ bằng đường biển tới miền Bắc. Thời gian miễn cấm vận được áp dụng là 6 tháng từ ngày 14/3/2019.

Quyết định trên cho phép MCC gửi 10 hạng mục hàng viện trợ tới các bệnh viện nhi tại các tỉnh Gangwon, Nam Pyongan và Bắc Hwanghae của Bắc Triều Tiên, trong đó có máy lọc nước, các sản phẩm cho trẻ sơ sinh và thuốc men.

MCC cho biết phần lớn hàng viện trợ, như dụng cụ phẫu thuật bằng thép không gỉ, xà phòng, bàn chải… được mua tại Mỹ hoặc được quyên góp cho Liên hợp quốc. Đặc biệt, các quan chức của tổ chức cứu trợ phi chính phủ này dự định sẽ trực tiếp tới Bắc Triều Tiên để điều hành công tác viện trợ vào tháng 5 năm nay.

Nếu kế hoạch trên thành công, đây sẽ là tổ chức cứu trợ thứ hai được phép tới Bắc Triều Tiên, sau khi tổ chức Christian Friends of Korea (CFK, “Những người bạn Cơ đốc giáo của Triều Tiên") được Chính phủ Mỹ cấp phép thăm miền Bắc vào đầu tháng này.

Được biết, kể từ năm 1995, MCC thường xuyên giúp đỡ Bắc Triều Tiên về thực phẩm và viện trợ thiên tai. Đến nay, Liên hợp quốc đã chấp thuận miễn cấm vận với tổng cộng 21 dự án nhân đạo cho miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập