Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thủ tướng bắt đầu chuyến thăm Mông Cổ và Trung Quốc

Write: 2019-03-25 10:55:08Update: 2019-03-25 21:24:50

Thủ tướng bắt đầu chuyến thăm Mông Cổ và Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 25/3 bắt đầu chuyến thăm 6 ngày tới Mông Cổ và Trung Quốc. 

Trước hết, Thủ tướng Lee sẽ có chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ trong hai ngày đến 26/3, hội đàm song phương và dùng tiệc tối chính thức với Thủ tướng Ukhnaa Khurelsukh.

Trước thềm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc-Mông Cổ vào năm sau, hai nhà lãnh đạo được kỳ vọng sẽ tập trung vào việc cải thiện hợp tác song phương. Đây là một phần trong “Chính sách phương Bắc mới” của Seoul nhằm cải thiện quan hệ với Mông Cổ, Trung Quốc và Nga.

Từ ngày 27/3 tới 28/3, Thủ tướng Lee sẽ dự Diễn đàn kinh tế châu Á Bác Ngao năm 2019 (Boao Forum for Asia), diễn ra tại thị trấn Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Đại diện Chính phủ, doanh nghiệp và giới học giả trên toàn thế giới sẽ tập hợp tại đây để tổ chức một hội nghị kinh tế quy mô lớn.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Lee sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường để thảo luận các chủ đề liên quan tới vấn nạn bụi siêu nhỏ, cũng như việc bình thường hóa trao đổi, hợp tác giữa hai nước, sau khi Bắc Kinh tiến hành các biện pháp trả đũa vì quyết định triển khai Tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) năm 2016 của Seoul.
 
Trước khi kết thúc chuyến công du, ông Lee sẽ tới thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc từ ngày 28/3 đến 30/3, để thăm tòa nhà mới được khôi phục của trụ sở Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc thời Đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc đầu thế kỷ XX.

Lựa chọn của ban biên tập