Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

“Tổng thống Mỹ đã nhượng bộ trong thỏa thuận với Bắc Triều Tiên”

Write: 2019-03-26 10:00:58Update: 2019-03-26 20:21:02

“Tổng thống Mỹ đã nhượng bộ trong thỏa thuận với Bắc Triều Tiên”

Photo : YONHAP News

Trong một buổi họp báo tại Bình Nhưỡng hôm 15/3 sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sụp đổ, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui tiết lộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng giảm nhẹ cấm vận Bắc Triều Tiên với các điều khoản “nhượng bộ” tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai ở Hà Nội.

Theo bản sao bài phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc do Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) thu thập được, bà Choe nói Tổng thống Trump đã rất “linh hoạt” trong việc đạt được một thỏa thuận. Nếu nội dung mà văn bản này đề cập là sự thật thì việc gỡ bỏ cấm vận sẽ bị đảo ngược trong trường hợp Bắc Triều Tiên nối lại các hoạt động hạt nhân.

Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui khẳng định hai bên đã không thể đạt được “một thành quả ý nghĩa”, bởi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã tạo ra rào cản của thù địch và hoài nghi trong các nỗ lực đàm phán mang tính xây dựng của hai nhà lãnh đạo. 

Cũng trong buổi họp báo tại Bình Nhưỡng, bà Choe thừa nhận chính quyền miền Bắc vấp phải nhiều sự phản đối trong nước, nói rằng người dân Bắc Triều Tiên, đặc biệt là phía quân đội và ngành đạn dược, không chấp nhận từ bỏ các vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un vẫn đưa ra “quyết định” đàm phán phi hạt nhân hóa.

Trong phần hỏi-đáp tại buổi họp báo, Thứ trưởng Choe được cho là đã tuyên bố không muốn tiếp tục đàm phán tại thời điểm này, và nhà lãnh đạo tối cao miền Bắc sẽ sớm đưa ra quyết định rõ ràng.

Lựa chọn của ban biên tập