Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

"Vệ tinh số 1 loại nhỏ thế hệ mới" chính thức bắt đầu nhiệm vụ

Write: 2019-04-16 15:39:06Update: 2019-04-16 19:25:14

"Vệ tinh số 1 loại nhỏ thế hệ mới" chính thức bắt đầu nhiệm vụ

Photo : YONHAP News

"Vệ tinh số 1 loại nhỏ thế hệ mới" do Hàn Quốc phát triển được phóng tại Căn cứ không quân Vandenberg (Mỹ) vào ngày 4/12 năm ngoái, đã chính thức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra tính năng.

Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Hàn Quốc hôm thứ Ba (16/4) cho biết vệ tinh đã hoàn thành quá trình vận hành sơ bộ ở độ cao 575 km so với Trái đất, bắt đầu tiến hành quan trắc khoa học và kiểm chứng công nghệ vũ trụ trọng tâm.

Trong vòng ba tháng kể từ sau khi được phóng lên quỹ đạo, Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), đơn vị phát triển chính vệ tinh, đã tiến hành kiểm tra về tình trạng hoạt động, tính năng đo đạc tia tử ngoại, plasma từ các vụ nổ trên Mặt trời, hoạt động của tấm pin năng lượng Mặt trời. Ngoài ra, KAIST đã tiến hành kiểm tra về tính năng của 7 công nghệ trọng tâm, như bộ nhớ dung lượng lớn dạng xếp chồng ba chiều lắp trên vệ tinh.

Trong thời gian vận hành sơ bộ, vệ tinh đã quan trắc phân tử tia tử ngoại bắn vào từ trường của Trái đất tại vùng Cực, quan trắc đặc tính của tầng điện ly vào ban đêm tại khu vực vĩ độ thấp, đo độ sáng theo từng bước sóng của Thiên hà Messier 95 (M95) bằng kính viễn vọng quang phổ hồng ngoại trường rộng (NISS).

Trong vòng hai năm tới, vệ tinh nặng 100 kg này sẽ tiến hành đo đạc tia phóng xạ vũ trụ và trạng thái plasma sinh ra từ các vụ nổ trên Mặt trời, quan trắc quang phổ tia tử ngoại của các ngôi sao, cung cấp tài liệu bằng video cho các cơ quan nghiên cứu trong nước.

Lựa chọn của ban biên tập