Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hãng hàng không Asiana Airlines bị rao bán

Write: 2019-04-17 13:33:38Update: 2019-04-17 14:18:51

Hãng hàng không Asiana Airlines bị rao bán

Photo : YONHAP News

Người thừa kế Tập đoàn Kumho Asiana, vốn chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hậu cần, hôm thứ Ba (16/4) thông báo: sẵn sàng bán Asiana Airlines, hãng hàng không hàng đầu của tập đoàn, cho bất cứ nhà đầu tư nào, thể hiện cam kết sẽ nỗ lực hết sức nhằm giải cứu tập đoàn đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng về tài chính này. 

Dưới sức ép của các chủ nợ, Kumho Asiana hôm thứ Hai (15/4) đã quyết định bán hãng hàng không lớn thứ hai của Hàn Quốc nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng đang phải đối mặt. 

Đổi lại, Tập đoàn đã yêu cầu các chủ nợ, đứng đầu là Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB), rót thêm khoản vay mới trị giá 500 tỷ won (440 triệu USD) cho hãng hàng không Asiana Airlines.

Park Se-chang, con trai cả của cựu Chủ tịch Tập đoàn Kumho Asiana Park Sam-koo và hiện là Giám đốc điều hành của Công ty công nghệ thông tin Asiana (Asiana IDI Inc.), khi trả lời phỏng vấn của Hãng tin Yonhap đã nói rằng sẵn sàng đối thoại với bất cứ công ty nào thực lòng muốn mua lại Asiana Airlines.

Giới quan sát ước tính giá của hãng hàng không này có thể lên tới 2.000 tỷ won (1,76 tỷ USD). Một số lượng lớn các tập đoàn của Hàn Quốc, như SK và Hanwha, đã được đề cập đến như những đối tác tiềm năng, mặc dù chưa bên nào công bố chính thức về việc sẽ mua lại Asiana Arlines.

Tập đoàn xăng dầu và hóa chất Kumho cũng đang thu hút sự chú ý sau khi Chủ tịch Park Chan-koo, em trai của cựu Chủ tịch Park Sam-koo, phát biểu trước báo giới rằng có thể sẽ tìm kiếm “đồng minh chiến lược” với đối tác mua lại Asiana Airlines. Tập đoàn xăng dầu và hóa chất Kumho, một đơn vị hàng đầu của Kumho, là cổ đông lớn thứ hai của hãng hàng không này.

Lựa chọn của ban biên tập