Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Kỷ niệm 100 năm nền điện ảnh Hàn Quốc tại Brúc-xen, Bỉ

Write: 2019-04-17 14:15:58Update: 2019-04-17 14:18:36

Kỷ niệm 100 năm nền điện ảnh Hàn Quốc tại Brúc-xen, Bỉ

Photo : YONHAP News

Vào tối 16/4 (theo giờ Hàn Quốc), sự kiện "Đêm điện ảnh Hàn Quốc" kỷ niệm 100 năm lịch sử nền điện ảnh Hàn Quốc đã được tổ chức tại thủ đô Brúc-xen (Bỉ), "trái tim của châu Âu", nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu (EU).

Sự kiện này được bắt đầu từ ngày 9/4 và kéo dài tới hết ngày 21/4 tại Trung tâm mỹ thuật Bozar, là một phần trong chương trình "Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Brúc-xen" (BIFFF), một trong ba liên hoan phim giả tưởng lớn của thế giới.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Hàn Quốc tại Bỉ và Liên minh châu Âu Kim Hyung-jin, các quan chức của BIFFF, giới chức điện ảnh và văn hóa Bỉ, cùng một số đạo diễn Hàn Quốc, và hơn 150 người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Kim cho biết năm nay là năm kỷ niệm 100 năm lịch sử nền điện ảnh Hàn Quốc, 108 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Bỉ. Trong năm ngoái, Vua Philippe của Vương quốc Bỉ đã thăm chính thức Hàn Quốc, tạo bước ngoặt mới trong quan hệ song phương. Nhờ đó, quan hệ hai nước đã được đẩy mạnh ở mọi lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa tới giao lưu nhân lực. Sự kiện lần này là một mô hình hợp tác mới trong quan hệ song phương. Thông qua điện ảnh, người dân hai nước sẽ hiểu hơn về văn hóa của nhau, từ đó tăng cường hợp tác và củng cố tình cảm hữu nghị.

Trước đó, ban tổ chức sự kiện đã trình chiếu phim điện ảnh "Độc chiến" (tên tiếng Anh "Believer") của đạo diễn Lee Hae-young tại phòng chiếu phim của Trung tâm mỹ thuật Bozar với sự tham dự của hơn 350 khán giả. Đây là tác phẩm cạnh tranh ở hạng mục "Phim giật gân" (Thriller) ở Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Brúc-xen.

Tham dự BIFFF năm nay có tổng cộng 97 tác phẩm điện ảnh toàn thế giới, trong đó điện ảnh Hàn Quốc góp mặt 11 tác phẩm.

Lựa chọn của ban biên tập