Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

Nộp hồ sơ đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023

Write: 2019-04-18 15:57:51Update: 2019-04-18 18:26:37

Nộp hồ sơ đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023

Photo : YONHAP News

Một quan chức liên đoàn bóng đá Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết Seoul đã trình hồ sơ chạy đua giành quyền đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2023 (2023 Women’s World Cup), lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trước đó một ngày (16/4), thời hạn kết thúc tiếp nhận hồ sơ.

Tháng 2 vừa qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đề xuất ý tưởng về việc Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đồng đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã tích cực xem xét đề xuất và cùng miền Bắc trình thư bày tỏ ý định đồng đăng cai lên FIFA vào ngày 15/3.

Tuy nhiên, sau đó Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã không có điều kiện thảo luận cụ thể với phía miền Bắc, nên đi tới quyết định nộp hồ sơ riêng vào ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ.

Hiện tại, có 9 quốc gia bày tỏ ý định cạnh tranh đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới 2023 là Hàn Quốc, Argentina, Úc, Bolivia, Bra-xin, Colombia, Nhật Bản, New Zealand và Cộng hòa Nam Phi.

Quan chức Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cho biết mặc dù đã nộp hồ sơ riêng, nhưng Seoul sẽ tiếp tục thảo luận với Bình Nhưỡng tại FIFA về việc đồng đăng cai giải bóng đá này.

Lựa chọn của ban biên tập