Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hồi hương hài cốt hai nhà hoạt động độc lập tại Kazakhstan

Write: 2019-04-22 11:25:45Update: 2019-04-22 19:07:33

Hồi hương hài cốt hai nhà hoạt động độc lập tại Kazakhstan

Photo : KBS News

Ngày 21/4 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Kazakhstan, lịch trình đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là gặp gỡ đồng bào gốc Hàn ở thành phố Almaty, và chủ trì lễ đón hài cốt hai nhà hoạt động trong phong trào độc lập, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc (1919-2019).

Hài cốt của hai chí sĩ yêu nước là Gye Bong-woo và Hwang Woon-jeong. Ông Gye từng là một nhà lịch sử, một học giả về tiếng Hàn. Là thành viên trong Chính phủ lâm thời thành lập tại Thượng Hải (Trung Quốc) năm 1919, đến năm 1937, ông buộc phải lưu vong sang khu vực Trung Á, nhưng vẫn tiếp tục cống hiến bằng nhiều bài viết về phong trào độc lập, nghiên cứu về ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc. Ông mất tại Kazakhstan năm 1959.

Sau khi tham gia các cuộc biểu tình đòi độc lập vào năm 1919, chí sĩ Hwang Woon-jeong đã phải sống lưu vong ở Trung Quốc, sau đó tham gia một lực lượng đấu tranh vũ trang kháng Nhật mang tên "Quân độc lập Joseon" ở vùng Primorsky (Nga). Ông mất năm 1989, và được chôn cất ở Kazakhstan. 

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc, hài cốt của hai nhà hoạt động này cùng vợ cuối cùng đã được trở về Tổ quốc. Tổng thống Moon Jae-in là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên trực tiếp chủ trì lễ đón hài cốt liệt sĩ. Tổng thống nhấn mạnh việc hồi hương hài cốt các chí sĩ yêu nước mang ý nghĩa hoàn tất phong trào độc lập, là niềm vinh dự của cả Hàn Quốc. Toàn dân tộc sẽ không bao giờ quên sự hy sinh và cống hiến của các nhà hoạt động độc lập để Hàn Quốc có được ngày hôm nay. Chính phủ sẽ luôn khắc ghi tinh thần của các nhà hoạt động đã qua đời nơi đất khách quê người, báo đáp bằng sự đãi ngộ xứng đáng nhất.

Những hài cốt trên đã được đưa về nước bằng chuyên cơ số hai của Tổng thống vào sáng hôm thứ Hai (22/4), rồi được an táng tại Nghĩa trang quốc gia Seoul và Daejeon theo ý nguyện của gia quyến vào cùng ngày.

Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến hồi hương 152 hài cốt các nhà hoạt động trong phong trào độc lập mất tại nước ngoài.

Lựa chọn của ban biên tập