Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổ chức sự kiện kỷ niệm một năm Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4

Write: 2019-04-22 11:38:51Update: 2019-04-22 15:52:06

Tổ chức sự kiện kỷ niệm một năm Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ tổ chức sự kiện kỷ niệm một năm Tuyên bố Bàn Môn Điếm (27/4/2018) tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào lúc 7 giờ tối 27/4 tới. Bộ sẽ mời 500 người trong và ngoài nước tham dự, gồm các quan chức Chính phủ, Quốc hội, đại diện giới văn hóa nghệ thuật, Đại sứ các nước, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, Ủy ban đình chiến quân sự và dân thường.

Chủ đề của sự kiện là "Đường còn dài nhưng nhất định phải đi qua", với tiết mục nghệ thuật của 4 nước là Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, cùng nhiều sự kiện đa dạng nhằm cầu chúc cho hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Không gian sân khấu đặc biệt sẽ được dựng lên tại 5 địa điểm phía trong Bàn Môn Điếm, như ranh giới quân sự liên Triều, nơi hai nhà lãnh đạo từng lần đầu gặp mặt trong lần Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 năm ngoái. Tại những nơi này sẽ diễn ra các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, trình chiếu về hành trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc một năm sau Tuyên bố Bàn Môn Điếm.

Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên vẫn chưa quyết định có tham dự sự kiện hay không. Quan chức Bộ Thống nhất cho biết sẽ thông báo về kế hoạch tổ chức với phía miền Bắc vào thời điểm thích hợp.

Giới phân tích phỏng đoán Bắc Triều Tiên sẽ khó tham dự sự kiện này, do Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un được cho là sẽ thăm Nga và hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Putin trong tuần này.
     
Ngày 27/4 năm ngoái, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un đã lần đầu hội đàm thượng đỉnh tại Ngôi nhà Hòa bình, thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam. Sau đó, hai bên đã công bố "Tuyên bố Bàn Môn Điếm vì hòa bình, thịnh vượng và thống nhất trên bán đảo Hàn Quốc", với các nội dung nhất trí gồm phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, xây dựng một bán đảo Hàn Quốc không có hạt nhân, dừng toàn bộ các hành vi thù địch lẫn nhau, tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán liên Triều.

Lựa chọn của ban biên tập