Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chấm dứt cuộc đấu tranh dài kỷ lục của người lao động công ty Kolteg

Write: 2019-04-23 15:33:47Update: 2019-04-23 20:12:55

Chấm dứt cuộc đấu tranh dài kỷ lục của người lao động công ty Kolteg

Photo : YONHAP News

Công đoàn và công ty Kolteg đã đạt được nhất trí sơ bộ về việc cho phép người lao động quay trở lại làm việc, chấm dứt cuộc đấu tranh kéo dài nhất tại Hàn Quốc (4.464 ngày).

Đại diện công ty và công đoàn hôm thứ Ba (23/4) đã ký biên bản nhất trí với nội dung Chủ tịch công đoàn công ty Kolteg Lee In-geun và hai thành viên công đoàn, những người đã đấu tranh đòi được quay lại làm việc suốt 13 năm qua, sẽ trở lại làm việc bình thường từ ngày 2/5 tới. Tuy nhiên, những người này quyết định sẽ xin thôi việc ngay vào ngày 30/5.

Ông Lee bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, sẽ không còn người lao động nào phải chịu nỗi đau vì bị công ty sa thải như ông. Trong khi đó, phía công ty bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định sa thải những người trên, đồng thời cam kết nếu nhà máy trong nước của công ty, hiện đang đóng cửa, hoạt động trở lại thì công ty sẽ ưu tiên tuyển dụng những người có mong muốn làm việc.

Người lao động bị công ty cho nghỉ việc vào năm 2007, sau đó đã khởi kiện công ty và thắng kiện trong phiên toà phúc thẩm lần một hai năm sau đó. Tuy nhiên, vào năm 2012, dưới thời Chánh án Tòa án tối cao Yang Seung-tae, Tòa án tối cao đã lật lại án quyết của Tòa án cấp dưới.

Trong thời gian qua, Tòa án tối cao bị nghi ngờ đã mang phán quyết một số vụ kiện nhạy cảm để thương lượng với Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye về việc thành lập Tòa án thượng thẩm, giảm tải công việc cho Tòa án tối cao. Vụ kiện của người lao động công ty Kolteg nằm trong số các vụ kiện bị đem ra thương lượng. 

Trước đó, người lao động công ty KTX và công ty ô tô Ssangyong cũng đã đạt được thỏa thuận với phía công ty và quay trở lại làm việc.

Lựa chọn của ban biên tập