Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Nhiều quan chức chủ chốt miền Bắc tháp tùng lãnh đạo tối cao thăm Nga

Write: 2019-04-25 10:39:31Update: 2019-05-10 11:17:32

Photo : YONHAP News

Tháp tùng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều tại thành phố Vladivostok (Nga) gồm nhiều quan chức chủ chốt của miền Bắc phụ trách về đàm phán phi hạt nhân hóa như Ngoại trưởng Ri Yong-ho, Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui.

Nhìn vào đội ngũ nhân sự tháp tùng, giới quan sát nhận định Bắc Triều Tiên đang mong muốn kêu gọi sự đồng thuận của Nga về việc giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc trong quá trình phi hạt nhân hóa.

Bên cạnh đó, một số quan chức phụ trách kinh tế, nhân sự miền Bắc cũng có mặt trong đội ngũ tháp tùng, như hai Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động O Su-yong và Kim Phyong-hae. Điều này cho thấy hai nước cũng sẽ thảo luận tập trung về vấn đề hợp tác kinh tế, như đường sắt, năng lượng.

Danh sách tháp tùng Chủ tịch miền Bắc còn có Giám đốc dàn nhạc giao hưởng Samjiyon Hyon Song-wol, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ri Yong-gil, cho thấy hai bên cũng sẽ trao đổi về vấn đề giao lưu văn hóa, quân sự.

Ngược lại, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yong-chol, người luôn tháp tùng Chủ tịch Kim trong các sự kiện ngoại giao thượng đỉnh, lại không có mặt trong hàng ngũ tháp tùng, cũng không có mặt trong lễ tiễn nhà lãnh đạo trước khi lên đường thăm Nga.

Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) báo cáo lên Ủy ban tình báo Quốc hội rằng: ông Chang Kum-chol, Ủy viên Ủy ban châu Á-Thái Bình Dương, đã được chỉ định thay thế chức vụ Chủ tịch Mặt trận thống nhất của ông Kim Yong-chol. Hiện tại, ông Kim vẫn tiếp tục giữ hai chức vụ khác Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động và Ủy viên Quốc vụ. Tuy nhiên, nếu vị thế của ông này ngày càng đi xuống, thì dự báo ông Kim sẽ khó xuất hiện trong quá trình đàm phán cấp cao Mỹ-Triều thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập