Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Hai nghệ nhân Hàn Quốc được vinh danh tại Pháp

Write: 2019-05-06 16:57:14Update: 2019-05-06 16:17:30

Hai nghệ nhân Hàn Quốc được vinh danh tại Pháp

Photo : YONHAP News

Cùng một lúc, có hai nghệ nhân Hàn Quốc được xếp vào hàng ngũ "Nghệ nhân hàng đầu nước Pháp" (Meilleur Ouvrier de France - MOF), một giải thưởng vinh danh những nghệ nhân xuất sắc nhất của Pháp. 

Đại học Paris-Sorbonne của Pháp đã lựa chọn nghệ nhân đóng sách nghệ thuật Cho Yong-deuk (44 tuổi) và nghệ nhân làm kem Kim Yeong-hoon (38 tuổi) để trao tặng huy chương tại lễ trao giải MOF lần thứ 26 sẽ diễn ra vào hôm 13/5 tới (theo giờ địa phương). Hai nghệ nhân Hàn Quốc sẽ được mời tới Điện Elysee, Dinh Tổng thống Pháp, để tham dự lễ chúc mừng, và được đích thân Tổng thống Emmanuel Macron gửi lời chúc mừng, khen tặng. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một người nước ngoài được công nhận ở lĩnh vực đóng sách nghệ thuật tại Pháp.

"Nghệ nhân hàng đầu nước Pháp" là giải thưởng được Bộ Giáo dục và Bộ Lao động Pháp tổ chức 4 năm một lần, kể từ năm 1924. Với tiêu chuẩn lựa chọn rất khắt khe, giải thưởng này được đánh giá là một trong những chứng chỉ có giá trị nhất tại nước Pháp.

Nghệ nhân Cho Yong-deuk từng học khoa trồng trọt, sau đó sang Anh du học và làm việc vào năm 2000. Năm 2002, ông sang Pháp và chuyển sang học ngành đóng sách nghệ thuật, giành được nhiều chứng chỉ khác nhau.

Nghệ nhân Kim Yeong-hoon nổi tiếng vì là con trai của "vua làm bánh" Kim Young-mo, một nghệ nhân làm bánh đời đầu ở Hàn Quốc. Ông sang Pháp học làm bánh vào năm 2001, từng đại diện cho Hàn Quốc giành được huy chương ở lĩnh vực làm bánh trong Cuộc thi tay nghề thế giới năm 2003 (WorldSkills).

Lựa chọn của ban biên tập