Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thảo luận Hàn-Mỹ về hợp tác môi trường

Write: 2019-05-16 14:18:01Update: 2019-05-16 15:04:10

Thảo luận Hàn-Mỹ về hợp tác môi trường

Photo : YONHAP News

Quan chức Hàn-Mỹ đã mở cuộc họp thứ ba giữa Hội đồng các vấn đề môi trường (EAC) và Ủy ban hợp tác môi trường (ECC) trong hai ngày 13 và 14/5 (giờ địa phương), để phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí, và giải quyết các vấn đề liên quan. 

Theo Hội đồng các vấn đề môi trường (EAC), vốn đảm trách việc giám sát thực hiện điều khoản môi trường của Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ (FTA), hai phía đã chia sẻ mục tiêu giảm 50% rác thải nhựa và tăng lượng rác thải tái chế lên 70% cho tới năm 2030. 

Tại cuộc họp của Ủy ban hợp tác môi trường (ECC), hai nước đã thông qua Chương trình hành động 2019-2022, vạch ra các ưu tiên trong hoạt động hợp tác, như bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững. ECC được cho là sẽ hợp tác với Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KAERI) và Cơ quan nghiên cứu hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nhằm điều tra hiện tượng ô nhiễm không khí trên bán đảo Hàn Quốc. 

Dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc là ông Kwon Sei-joong, Vụ trưởng Vụ các vấn đề biến đổi khí hậu thuộc Bộ Môi trường. Phía Mỹ do bà Jennifer Prescott, Trợ lý đại diện các vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên, và ông Brian Doherty, quyền Trợ lý Bộ trưởng về vấn đề môi trường thuộc Bộ Ngoại giao tham dự.

Lựa chọn của ban biên tập