Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao cam kết cải tổ bộ máy

Write: 2019-05-16 12:14:23Update: 2019-05-16 15:04:45

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao cam kết cải tổ bộ máy

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo bất thường ngày 16/5, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Moon Moo-il cam kết cải tổ bộ máy kiểm sát, rà soát lại toàn bộ cơ cấu và chức năng, để đáp ứng được các nguyên tắc dân chủ của hệ thống tư pháp. Những biện pháp cải tổ bao gồm việc giảm bớt các vụ điều tra trực tiếp bởi công tố viên và tái phân bổ quyền tiến hành điều tra. 

Phát biểu trên của người đứng đầu Viện Kiểm sát tối cao được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi giữa phía cảnh sát và phía công tố về các dự luật cải cách tư pháp do Chính phủ đề xuất, trong đó có việc mở rộng thẩm quyền điều tra độc lập của cảnh sát. Theo đó, phía công tố sẽ mất đi quyền điều hành các vụ điều tra của cảnh sát, đồng thời cho phép cảnh sát đóng lại các vụ án.

Tuy nhiên, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Moon Moo-il nói rõ phía công tố phản đối dự luật mà Quốc hội chỉ định thông qua nhanh, khẳng định chúng sẽ dẫn tới lỗ hổng trong việc bảo vệ quyền căn bản của người dân.  

Liên quan tới đề xuất mới đây của Bộ trưởng Tư pháp Park Sang-ki về việc bổ sung kế hoạch cải tổ hiện nay, Viện trưởng Moon cho rằng đề xuất này là không đủ tốt.

Lựa chọn của ban biên tập