Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Hàn Quốc mở hai trung tâm đăng ký cấp visa tại Việt Nam

Write: 2019-05-17 10:05:40Update: 2019-05-17 14:17:22

Hàn Quốc mở hai trung tâm đăng ký cấp visa tại Việt Nam

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông báo, đã mở Trung tâm đăng ký cấp visa Hàn Quốc tại tầng 12 tòa nhà Discovery (số 302 Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 16/5 vừa qua. Trung tâm cấp visa tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến được mở ngày 17/5 và cả hai trung tâm bắt đầu cùng đi vào hoạt động.

Các trung tâm sẽ phụ trách công tác cấp visa cho người Việt Nam có nhu cầu sang Hàn Quốc, như nhận đơn đăng ký và dịch vụ cấp visa, vốn do bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Hàn Quốc đảm trách.

Ông Jeong Woo-jin, Tham tán công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, khẳng định trung tâm cấp visa được thiết lập nhằm thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt-Hàn.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi giữa người dân hai nước, Chính phủ Việt Nam cũng đang xem xét bãi bỏ hoặc nới lỏng quy định về miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc. 

Theo quy định hiện hành của Việt Nam, thời gian miễn thị thực mỗi lần nhập cảnh chỉ là 15 ngày. Hết thời hạn 15 ngày, người Hàn Quốc cần xuất cảnh và phải chờ ít nhất 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh gần nhất để được vào lại Việt Nam. Điều này gây ra khó khăn đối với những người Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực và muốn ở lại dài ngày.

Nhu cầu sang Hàn Quốc của người Việt Nam đã tăng vọt trong năm ngoái. Chỉ riêng năm 2018, Hàn Quốc đã cấp 170.000 visa cho công dân Việt Nam.

Ngoài ra, kể từ tháng 12 năm ngoái, công dân Việt Nam có hộ khẩu tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh có thể được cấp visa vào Hàn Quốc với thời hạn 5 năm và không bị giới hạn số lần nhập cảnh. Đây là một phần trong “Chính sách phương Nam mới” của Chính phủ Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập