Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

60% phụ nữ Bắc Triều Tiên trốn sang Trung Quốc bị bán vào các ổ mại dâm

Write: 2019-05-21 12:38:37Update: 2019-05-21 19:41:52

60% phụ nữ Bắc Triều Tiên trốn sang Trung Quốc bị bán vào các ổ mại dâm

Photo : YONHAP News

Korea Future Initiative (Tạm dịch: Sáng kiến tương lai Korea), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại London (Anh) khẳng định, số lượng lớn phụ nữ Bắc Triều Tiên bỏ trốn khỏi quê nhà sang Trung Quốc đang bị đẩy vào con đường mại dâm hay hôn nhân cưỡng bức. 

Ngày 20/5 (giờ địa phương), tổ chức phi lợi nhuận trên đã công bố báo cáo với tựa đề “Nô lệ tình dục: Tình trạng mại dâm, tình dục ảo và hôn nhân cưỡng bức của phụ nữ và bé gái Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc”.

Sau khi phỏng vấn 45 nạn nhân và nhân viên của các tổ chức cứu trợ, báo cáo trên ước tính rằng 60% phụ nữ trốn khỏi miền Bắc sang Trung Quốc đã bị lừa bán vào các ổ mại dâm. Trong số đó, gần 50% bị ép buộc hành nghề mại dâm, trên 30% bị bán cho các vụ hôn nhân cưỡng bức, và 15% buộc phải tham gia hoạt động tình dục ảo (cyber-sex).

Báo cáo nhận định, nạn nhân ở trong độ tuổi từ 12 đến 29 bị ép buộc tham gia vào ít nhất một hình thức nô lệ tình dục chỉ sau một năm rời bỏ quê hương và nhiều người từng bị bán đi bán lại nhiều lần.

Đặc biệt, báo cáo ước tính rằng sự lạm dụng, bóc lột phụ nữ Bắc Triều Tiên bỏ trốn thu về khoản lợi nhuận hàng năm ít nhất là 105 triệu USD cho thế giới ngầm ở Trung Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập