Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Xây dựng nền tảng để mở rộng thương mại với Bra-xin

Write: 2019-05-22 11:12:27Update: 2019-05-22 11:50:13

Xây dựng nền tảng để mở rộng thương mại với Bra-xin

Photo : YONHAP News

Tham dự "Diễn đàn hợp tác công nghiệp Hàn Quốc-Bra-xin" tại thành phố Sao Paolo, thành phố lớn nhất Bra-xin, vào ngày 21/5 (theo giờ địa phương), Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo nhấn mạnh việc xây dựng nền tảng để mở rộng quy mô thương mại giữa hai nước là điều hết sức cấp thiết. 

Vụ trưởng Yeo cho rằng quy mô giao dịch thương mại song phương trong năm ngoái chỉ dừng ở 8,8 tỷ USD. Thời gian tới, cần mở rộng quan hệ hợp tác thương mại sang các lĩnh vực đa dạng như chế tạo, sinh học.

Ngoài ra, Hàn Quốc cần chia sẻ với Bra-xin về kinh nghiệm gia nhập Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), nỗ lực mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào các dự án hạ tầng của Bra-xin như đường bộ, cảng biển, viễn thông.

Trước đó, Vụ trưởng Yeo đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao trong Chính phủ Bra-xin tại thủ đô Brasilia. Hai bên tán thành việc nỗ lực để kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại (TA) giữa Hàn Quốc và Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) trong năm sau.

Mercosur là một liên minh thuế quan gồm 4 nước Nam Mỹ là Bra-xin, Argentina, Paraguay, Uruguay được thành lập năm 1991. Quy mô thương mại giữa Hàn Quốc và Thị trường chung Nam Mỹ sau khi đạt tới đỉnh điểm là 18,2 tỷ USD vào năm 2011, đã giảm dần do ảnh hưởng của biến động kinh tế toàn cầu, tới năm ngoái chỉ dừng ở mức 10,2 tỷ USD.

Trong diễn đàn cùng ngày, đã diễn ra nhiều buổi thảo luận về các chủ đề như: tính cần thiết và hiệu quả kỳ vọng từ Hiệp định thương mại Hàn-Mercosur, xu hướng Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phương hướng hợp tác ở các lĩnh vực ô tô, y sinh học, nông nghiệp và thực phẩm, đồng phát triển mạng lưới phân phối hàng tiêu dùng.

Lựa chọn của ban biên tập