Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Giới doanh nghiệp taxi gia tăng sức ép với các dịch vụ chia sẻ xe ô tô

Write: 2019-05-22 13:40:47Update: 2019-05-22 14:22:14

Giới doanh nghiệp taxi gia tăng sức ép với các dịch vụ chia sẻ xe ô tô

Photo : YONHAP News

Không chỉ phản đối ứng dụng đi chung xe "Car Pool", các doanh nghiệp taxi Hàn Quốc lại đang tiếp tục phản đối mạnh mẽ dịch vụ thuê xe ô tô mang tên "TADA", gây sức ép lớn tới toàn bộ dịch vụ chia sẻ xe ô tô tại Hàn Quốc.

TADA là một ứng dụng chia sẻ xe ô tô, khi người dùng mượn xe thì sẽ được cung cấp cả phương tiện và tài xế. Người dùng chỉ cần nhập điểm xuất phát và đích đến trên ứng dụng là có thể gọi xe. Nếu là xe ô tô trên 11 chỗ thì chỉ những người có bằng lái xe loại 1 mới có thể lái. Do đó, luật pháp cho phép được thuê cả tài xế đi cùng xe. Trên thực tế, đây là một lĩnh vực kinh doanh không khác gì với dịch vụ taxi. Hiện tại đã có tới 500.000 người tham gia dịch vụ này.

Trong khi đó, dịch vụ chia sẻ xe ô tô "Car Pool" cũng đang đứng trước khó khăn lớn. Mặc dù giới doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đi chung xe và các hãng taxi đã bắt tay đàm phán, nhưng quá trình thảo luận đang giậm chân tại chỗ sang tháng thứ hai, do sự phản đối trong nội bộ giới tài xế. Hãng Kakao, đơn vị cung cấp ứng dụng "Car Pool" tiêu biểu, có kế hoạch họp với các doanh nghiệp taxi vào ngày 23/5.

Lựa chọn của ban biên tập