Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc và Philippines tuyên bố khởi động đàm phán FTA

Write: 2019-06-03 11:15:56Update: 2019-06-03 11:29:12

Hàn Quốc và Philippines tuyên bố khởi động đàm phán FTA

Photo : YONHAP News

Hôm thứ Hai (3/6), Hàn Quốc và Philippines đã chính thức tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận vào tháng 11 tới. 

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Yoo Myung-hee và Bộ trưởng Công thương Philippines Ramon Lopez cùng ngày đã ký vào Tuyên bố chung với nội dung khởi động đàm phán FTA.

Năm nay là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Philippines. Do đó, hai bên nhất trí xúc tiến nhanh việc đàm phán, đạt được thành quả thực tế nhân "Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)" diễn ra vào tháng 11 tới tại thành phố Busan.

Chánh Văn phòng Yoo kỳ vọng FTA Hàn-Philippines sẽ giúp mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh tế bao trùm tại khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á, tạo ra cơ hội phát triển vượt bậc về đầu tư, thương mại song phương.

Philippines nằm trong top 5 đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc trong ASEAN. Quy mô thương mại song phương năm 2018 đạt 15,6 tỷ USD. Chính phủ Hàn Quốc muốn xúc tiến FTA với Philippines, nhằm thiết lập nền tảng về chế độ, tích cực triển khai chính sách "phương Nam mới".

Chánh Văn phòng Yoo nhấn mạnh FTA Hàn-Philippines sẽ loại bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan giữa hai nước, là một khung hiệp định trọng tâm để thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Từ ngày 4/6, hai bên sẽ chính thức tổ chức vòng đàm phán lần thứ nhất tại Seoul, kéo dài trong hai ngày, dự kiến thảo luận trọng tâm về các lĩnh vực quan tâm chung, như việc mở cửa thị trường hàng hóa, hợp tác về dịch vụ, đầu tư, kinh tế.

Mặt khác, trong ngày 3/6, hai bên đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban hợp tác kinh tế thương mại Hàn-Philippines, thảo luận về các bài toán hợp tác kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Philippines.

Lựa chọn của ban biên tập