Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Đồng minh Hàn-Mỹ hối thúc Bắc Triều Tiên đối thoại

Write: 2019-06-20 09:53:21Update: 2019-06-20 16:44:40

Đồng minh Hàn-Mỹ hối thúc Bắc Triều Tiên đối thoại

Photo : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon và Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ngày 19/6 (giờ địa phương) đã hối thúc miền Bắc trở lại bàn đối thoại liên quan tới vấn đề giải trừ hạt nhân. 

Đặc phái viên Hàn-Mỹ đã đưa ra lời kêu trên tại Diễn đàn chiến lược do hai nhóm cố vấn chính sách hàng đầu của hai nước là Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council, Mỹ) và Quỹ Đông Á (East Asia Foundation, Hàn Quốc) đồng tổ chức tại Washington. 

Phát biểu tại sự kiện, Đặc phái viên Lee Do-hoon hối thúc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nữa với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trước thềm chuyến thăm Seoul của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần sau, mô tả đây là “cơ hội vàng” cho Bình Nhưỡng.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc cũng tái khẳng định cam kết thi hành cấm vận của Seoul với Bình Nhưỡng, nhưng nhấn mạnh rằng cấm vận không phải là "phép thần", mà chỉ là công cụ để mang lại giải pháp thông qua đàm phán.

Về phần mình, Đặc phái viên Biegun khẳng định đồng minh Hàn-Mỹ luôn nhất trí về một “phương án linh hoạt” trong hội đàm phi hạt nhân hóa. Nhấn mạnh rằng cánh cửa đàm phán vẫn đang mở, quan chức Mỹ kỳ vọng trong một tương lai không xa, Bắc Triều Tiên sẽ quay trở lại tiến trình này một cách nghiêm túc.

Hai bên cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm miền Bắc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này sẽ đóng vai trò tích cực trong việc khôi phục đàm phán với Bình Nhưỡng.

Lựa chọn của ban biên tập