Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hỗ trợ hơn 60 tỷ USD cho các ngành dịch vụ triển vọng trong 5 năm tới

Write: 2019-06-26 14:16:30Update: 2019-06-26 18:21:32

Hỗ trợ hơn 60 tỷ USD cho các ngành dịch vụ triển vọng trong 5 năm tới

Photo : YONHAP News

Chủ trì Hội nghị đối sách thúc đẩy kinh tế diễn ra vào ngày 26/6, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki nhấn mạnh cần phát triển ngành công nghiệp dịch vụ để đưa nền kinh tế nhảy vọt lên một giai đoạn mới. 

Phó Thủ tướng đã công bố đối sách hỗ trợ theo từng ngành công nghiệp dịch vụ triển vọng như du lịch, vận tải hàng hóa, y tế, nội dung. Trong 5 năm tới, Chính phủ sẽ hỗ trợ 70.000 tỷ won (hơn 60 tỷ USD) nguồn vốn chính sách để hỗ trợ các ngành dịch vụ triển vọng. 

Để khuyến khích khách du lịch nước ngoài tới mua sắm tại Hàn Quốc, Chính phủ sẽ nâng hạn mức hoàn thuế tại các cửa hàng miễn thuế từ 1 triệu won (hơn 860 USD) lên thành 2 triệu won (hơn 1.700 USD). Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ để đẩy sớm khởi công Công viên chủ đề phức hợp ở thành phố Hwaseong (tỉnh Gyeonggi).

Chính phủ đồng thời xúc tiến cải thiện dần "chế độ shutdown" ở ngành công nghiệp game, xóa bỏ hạn mức thanh toán trò chơi điện tử là 500.000 won (khoảng 430 USD)/tháng với người lớn như hiện nay. "Chế độ Shutdown" là một biện pháp cưỡng chế, ngắt một phần kết nối trò chơi điện tử trên mạng internet từ 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng hôm sau (giờ trong nước), để phòng ngừa thanh thiếu niên dưới 16 tuổi bị mắc chứng nghiện game.

Phó Thủ tướng hối thúc Quốc hội thông qua sớm dự thảo ngân sách bổ sung, muộn nhất là vào đầu tháng sau, để Chính phủ có thể giải ngân trên 70% ngân sách bổ sung trong quý III.

Lựa chọn của ban biên tập