Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc và Ả-rập Xê-út nhất trí phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương

Write: 2019-06-26 16:34:36Update: 2019-06-26 18:12:36

Hàn Quốc và Ả-rập Xê-út nhất trí phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26/6 đã hội đàm với Thái tử kiêm Phó Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammad bin Salman tại Phủ Tổng thống, bày tỏ hy vọng quan hệ hai bên sẽ phát triển nhảy vọt trong thời gian tới.

Tổng thống đánh giá kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1962, quan hệ song phương đã phát triển một cách hữu nghị, hợp tác trong hơn nửa thế kỷ. Tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc lần đầu tiên của Thái tử Salman có ý nghĩa rất lớn, góp phần vào sự phát triển, thịnh vượng chung.

Tổng thống khẳng định Ả-rập Xê-út là đối tác cung cấp dầu thô số một của Hàn Quốc, cũng là thị trường trúng thầu xây dựng lớn nhất, đối tác thương mại lớn nhất, nước đầu tư lớn nhất vào Hàn Quốc trong số các nước Trung Đông.

Trong khi đó, Hàn Quốc là đối tác chiến lược trong "Tầm nhìn 2030" mà Chính phủ Ả-rập Xê-út đang tập trung xúc tiến. Hai nước đang mở rộng hợp tác, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực xây dựng, năng lượng, mà còn sang các ngành công nghiệp mới như công nghệ thông tin và truyền thông, hạ tầng thông minh, cho tới các lĩnh vực chiến lược như quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, các lĩnh vực liên quan mật thiết tới dân sinh như y tế, giáo dục.

Tổng thống cho rằng chính sách "quốc gia bao trùm đổi mới" mà Hàn Quốc đang xúc tiến có nhiều điểm tương đồng với "Tầm nhìn 2030" của Ả-rập Xê-út, đề xuất hai bên cùng hợp tác vì sự thành công của những chính sách này.

Tổng thống hy vọng chuyến thăm của Thái tử sẽ là cơ hội tốt để hai bên củng cố hơn nữa tình hữu nghị và sự tin tưởng lẫn nhau.

Về phần mình, Thái tử Ả-rập Xê-út đánh giá hai nước đã hình thành được mối quan hệ "anh em" gần gũi trong thời gian qua, bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của Chính phủ Hàn Quốc. Hàn Quốc và Ả-rập Xê-út đã trở thành đối tác chiến lược của nhau ở nhiều lĩnh vực đa dạng như điều hành Nhà nước, an ninh, quốc phòng, văn hóa. Các doanh nghiệp hai nước đang tích cực đầu tư, hình thành mối quan hệ hợp tác chiến lược và quan trọng, tạo ra giá trị gia tăng cho mỗi nước.

Nhân chuyến thăm Seoul của Thái tử Salman, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc và Bộ Công nghiệp năng lượng Ả-rập Xê-út đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác ở lĩnh vực ô tô, kinh tế hydro.

Lựa chọn của ban biên tập