Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bắt đầu áp dụng chế độ bảo hiểm y tế bắt buộc với người nước ngoài

Write: 2019-07-16 17:25:12Update: 2019-07-16 19:03:57

Bắt đầu áp dụng chế độ bảo hiểm y tế bắt buộc với người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc ngày 16/7 đã bắt đầu thi hành chế độ tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với người nước ngoài và công dân Hàn Quốc cư trú tại nước ngoài. 

Theo đó, kể từ ngày 16/7, người nước ngoài cư trú trong nước từ 6 tháng trở lên và công dân Hàn Quốc ở nước ngoài có nghĩa vụ phải tham gia bảo hiểm y tế, với mức đóng trên 110.000 won (92 USD)/tháng. Tuy nhiên, đối tượng du học sinh người nước ngoài được tạm hoãn tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đến tháng 3 năm 2023. Ngoài ra, người nước ngoài đã tham gia bảo hiểm theo quy định pháp luật ở nước ngoài, thì không cần tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, tính từ ngày đăng ký không tham gia. 

Trước đây, trừ những người tới làm việc tại Hàn Quốc, người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc có thể tùy ý chọn tham gia bảo hiểm y tế. Điều này dẫn đến nhiều trường hợp người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế khi chi phí điều trị bệnh quá cao, để chỉ đóng số tiền bảo hiểm rất thấp, nhưng được nhận một số tiền chi trả lớn từ bảo hiểm, rồi rời khỏi Hàn Quốc.

Với chế độ mới, ước tính có thêm khoảng 400.000 người nước ngoài sẽ tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian qua, rất khó để ấn định mức đóng bảo hiểm đối với người nước ngoài, bởi không xác định được thu nhập và tài sản sở hữu. Do đó, trước đây, người nước ngoài mỗi tháng chỉ chi trả bảo hiểm y tế với mức bình quân của những người tham gia bảo hiểm y tế trong khu vực địa phương. 

Trong trường hợp muộn thanh toán chi phí bảo hiểm y tế, chi trả bảo hiểm sẽ bị giới hạn cho đến khi người tham gia đóng đầy đủ. Tức, người tham gia sẽ không nhận được ưu đãi bảo hiểm y tế trong trường hợp phát sinh chi phí khám, chữa bệnh trong khoảng thời gian này, và phải trả 100% chi phí liên quan. Đồng thời, sẽ bị hạn chế cấp phép cư trú khi đăng ký gia hạn visa.

Người nước ngoài có thể gọi tới tổng đài 1577-1000 (nhấn phím 7 để nghe dịch vụ tiếng nước ngoài), hoặc số máy 033-811-2000, để được tư vấn về các nội dung cụ thể bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt.

Lựa chọn của ban biên tập